(HBĐT) - Ngày 2/8, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ CBCS LLVT huyện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2017).


Đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh ở địa phương.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh luôn có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân và LLVT huyện Kỳ Sơn. Qua các thời kỳ đấu tranh Cách mạng, nhân dân và LLVT huyện Kỳ Sơn bằng sức mạnh đoàn kết của mình đã đứng dậy đánh đổ ách thống trị của chế độ thực dân và lang đạo. Góp phần làm nên thắng lợi chung của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh trong sự nghiệp cách mạng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đã đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm. Đã có hàng nghìn con em nhân dân địa phương lên đường nhập ngũ và chiến đấu ở khắp các mặt trận.

Với những đóng góp và thành tích đặc biệt xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân, LLVT huyện Kỳ Sơn đã vinh dự được Đảng và nhà nước tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cùng với đó, có 5 xã cũng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát huy truyền thống của địa phương, đơn vị, trong những năm qua LLVT huyện đã có sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt. LLVT huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ QP - QSĐP; SSCĐ, xây dựng lực lượng, tuyển quân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện Kỳ Sơn đã tặp giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh; tặng giấy khen cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong Hội tham Dân quân cơ động huyện Kỳ Sơn năm 2017.


                                                                                  Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục