(HBĐT) - Ngày 26/01, Ban CHQS huyện Cao Phong đã tổ chức đón quân nhân xuất ngũ năm 2018 trở về địa phương.


Tại buổi lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ, đại diện các Trường chuyên nghiệp Bộ Quốc phòng, các Nhà trường, các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh đã định hướng nghề nghiệp cho các quân nhân.

Trong đợt này huyện Cao Phong đã đón các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương. Đây là những thanh niên đã tham gia NVQS tại các học viện, nhà trường, các đơn vị trong LLVT Quân khu 3. Trong đó có 03 đồng chí được kết nạp vào Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và huấn luyện tại đơn vị cơ sở. Đây là nguồn lực cán bộ để bổ sung cho các địa phương, đơn vị

Phát biểu tại buổi đón nhận, đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện đã thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thông tin những thành tựu phát triển KT-XH, kết quả thực hiện nhiệm vụ QS - QPĐP của huyện; đồng thời chúc mừng các quân nhân hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc, ghi nhận sự cố gắng trong quá trình rèn luyệnvà mong muốn các quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới gương mẫu tham gia lao động sản xuất, làm giầu cho gia đình và xã hội, trực tiếp góp phần hoàn thành các nội dung chỉ tiêu phát triển KT-XH mà Đại hội Đảng bộ các cấp và tiếp tục làm tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ dự bị động viên.

Tại buổi lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ, đại diện các Trường chuyên nghiệp Bộ Quốc phòng, các Nhà trường, các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh đã định hướng nghề nghiệp cho các quân nhân.

Hoàng Đức

(Ban CHQS huyện Cao Phong)


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục