(HBĐT) - Trực tiếp đấu tranh, phòng - chống tội phạm, phụ nữ cảnh sát luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, mưu trí, dũng cảm, đi đầu trong các chiến dịch, phương án chống tội phạm. ít ai biết rằng, đằng sau những thành công của các nữ cảnh sát là biết bao mồ hôi, công sức, những giọt nước mắt lăn dài để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Nữ cảnh sát Công an tỉnh áp giải bị can tại các phiên tòa.

 

Với phần lớn hội viên làm công tác trinh sát ở các đơn vị đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường hay trực tiếp tham gia giáo dục, cảm hóa phạm nhân. Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nắm chắc tình hình, không quản ngại khó khăn, dũng cảm, mưu trí, bám địa bàn, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Có nhiều nữ trinh sát phải xa nhà trong thời gian dài, di chuyển vào địa bàn vùng cao, vùng xa để xác minh đối tượng. Có những chuyên án tội phạm manh động, chống trả quyết liệt khiến cho nữ trinh sát chân tay trầy xước, rướm máu. Có nữ quản giáo sống chung với các tử tù, thay người thân kẻ thủ ác chăm sóc, giáo dục để họ ổn định tư tưởng, tránh suy nghĩ tiêu cực. Những điều đó không lay chuyển ý chí của các nữ trinh sát, thậm trí tiếp thêm động lực để các chị vượt qua khó khăn, lập nên chiến công mới. Với mỗi nữ trinh, áp lực công việc chính là sức mạnh tinh thần, giúp các chị có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh.

Trong tiếp xúc, giải quyết công việc, các chị thường được ưu tiên làm nhiệm vụ tiếp dân bởi cung cách cư xử khéo léo, nhẹ nhàng. Các chị tham mưu thủ trưởng đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bố trí làm cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân. Ngoài ra, các chị còn thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở, vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cấp chứng minh thư hay tặng người dân những phần quà ý nghĩa để chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo. Trong năm qua, Hội Phụ nữ cảnh sát đã tặng trên 1.000 suất quà gồm nhiều vật dụng thiết yếu, quần áo, chăn màn, sách vở, cấp trên 2.500 chứng minh thư, ủng hộ hàng chục triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn mới, nhà tình nghĩa… Những việc làm của các chị đã được nhân dân cảm phục, yêu mến.

Thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”, 100% nữ cảnh sát ký giao ước thi đua, đăng ký đảm nhiệm các phần việc, công trình gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng hình ảnh người nữ cảnh sát năng động, trí tuệ, bản lĩnh trong công việc, nhân hậu, vị tha, cao thượng trong đời thường, là chỗ dựa vững chắc góp phần vào thành công chung của toàn lực lượng Công an tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ đã có 5 hội viên được Bộ Công an tặng bằng khen, 27 lượt hội viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, 8 hội viên đạt "Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 5 năm liền Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân được công nhận "Tập thể phụ nữ xuất sắc”, 25 lượt hội viên đạt "Cán bộ hội giỏi”, 116 lượt hội viên đạt "Phụ nữ tiên tiến”, 9 hội viên đạt "Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu”…

Như Hùng

(Công an tỉnh)

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục