(HBĐT) - Xã Dân Hạ cách trung tâm huyện Kỳ Sơn 2 km, nằm bên quốc lộ 6. Địa bàn xã giáp ranh với nhiều xã trong huyện như Mông Hóa, Hợp Thành, Độc Lập, thị trấn Kỳ Sơn và Lâm Sơn (Lương Sơn). Trên địa bàn có một số dự án đang triển khai. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình đi qua xã với chiều dài hơn 3 km đang thi công. Khu vực giáp ranh dân cư sống đan xen, các dự án triển khai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế... tiềm ẩn nảy sinh những vấn đề bất cập về ANTT. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Từ đó nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


 

Người dân được tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa” UBND xã Dân Hạ (Kỳ Sơn).

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Năm nay, xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới. Trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 có 1 tiêu chí thành phần thuộc tiêu chí 18 đó là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả. Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xã Dân Hạ thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu, chất lượng các tiêu chí về bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, xóm. Qua đó quy định pháp luật về nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân được truyền tải đến các đối tượng, tầng lớp nhân dân như đất đai, hôn nhân - gia đình, giao thông đường bộ, dân sự, hình sự, nghĩa vụ quân sự...

Xã duy trì hoạt động 11 tổ an ninh, 32 tổ tự quản, 11 tổ hòa giải cơ sở, làm tốt công tác ANTT, hòa giải ở cơ sở, giải quyết dứt điểm những vụ việc, mâu thuẫn nảy sinh, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Trong năm 2017, xã tiếp nhận và giải quyết 5 đơn khiếu nại, trong đó có 4 đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, 1 đơn về thi công dự án sân golf làm ảnh hưởng đến các hộ dân. Việc thực hiện dân chủ được triển khai nghiêm túc. Những nội dung phải công khai để nhân dân biết như kế hoạch phát triển KT-XH, các dự án, công trình đầu tư tại địa bàn, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... đều được thông tin đầy đủ, kịp thời đến nhân dân bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở UBND xã, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trưởng thôn, xóm thông báo đến nhân dân. Các việc cần nhân dân bàn bạc, quyết định được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, tạo thuận lợi thực hiện chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư tại địa bàn, không phát sinh KN-TC. Trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian quy định, công khai, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết tại bộ phận "một cửa” của UBND xã.

Trong quý I năm nay, xã đã tiếp nhận giải quyết 185 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính, môi trường. Qua đánh giá, 98% tổ chức, cá nhân hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã tạo những tác động tích cực, làm cho người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Kịp thời xử lý những tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng cao... Từ đó góp phần phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới.

 Hà Thu


Các tin khác


Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục