(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Kim Bôi có một số "điểm nóng” về vi phạm hành lang an toàn giao thông như chợ Rạnh, xã Đông Bắc, chợ Bãi Chạo, xã Tú Sơn và chợ Bo, thị trấn Kim Bôi. Ngoài ra, thực trạng mua bán hàng hóa nông sản ven quốc lộ, tỉnh lộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng khá phức tạp. Các tháng ra quân đảm bảo trật tự an toàn hành lang giao thông hàng năm đã giúp giảm dần tình trạng vi phạm so với trước.


Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường để bán hàng.

Cũng như một số chợ khác, chợ Bãi Chạo họp theo phiên vào ngày thứ nhất định mỗi tuần. Điều đáng nói là đã nhiều năm nay chợ chưa được đầu tư nên hạ tầng vẫn là các lều lán tạm và hầu như các lều lán bỏ không. Trên thực tế, chợ họp chủ yếu ở ven quốc lộ 12B kéo dài một đoạn đường. Người bán bày biện la liệt hàng hóa ngay lề đường còn bà con đến mua hàng thì dừng, đỗ tùy tiện gây lộn xộn không đảm bảo mỹ quan và làm cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đang là cao điểm thu hoạch các loại hoa màu, bà con tận dụng ngay các tuyến đường để tiếp cận và cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng đi lại trên tuyến. Dưa chuột, dưa hấu, dưa bở, mía tím, củ đậu, khoai tây, các loại rau xanh được bày bán với mật độ khá dày trên tuyến đường 12B, địa phận các xã: Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Hợp Kim, Nam Thượng, Sào Báy, Mỵ Hòa… Nhiều hộ còn dựng lều, lán vừa che nắng, che mưa vừa tiện để khách quan sát, dừng đỗ. Theo ông Bùi Văn Bản ở xóm Chanh Trên, xã Vĩnh Đồng: Mùa nào, thức nấy, một số bà con ra ngã ba, ngã tư, ven quốc lộ, tỉnh lộ để bán hàng. Biết là vi phạm nhưng nhiều khi cũng phải chọn cách này vì hàng hóa như vậy mới bán được, khách có nhu cầu cũng tiện ghé mua.

Chị Nguyễn Thị Lâm công tác tại trường tiểu học xã Đông Bắc tâm sự: Tôi đi làm qua quãng đường dài từ thành phố Hòa Bình vào trường. Vào những ngày chợ phiên Bãi Chạo, Rạnh, tôi thường phải đi sớm hơn từ 15 - 20 phút mới kịp giờ vì qua đó không tránh khỏi ùn tắc đường. Có ngày chợ họp đông, kéo dài cả cây số, nhiều lúc tôi phải len lỏi tránh va phải xe máy, xe tải, xe buýt cùng chiều, ngược chiều, một mặt phải quan sát liên tục để tránh quệt phải người thồ hàng, người đi bộ…

Trước thực trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm tiếp tục diễn ra, Ban ATGT huyện Kim Bôi tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là giải tỏa hành lang giao thông, trả lại đường thông, hè thoáng. Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở người dân và kiên quyết xử lý, răn đe nếu cố tình vi phạm hoặc tái phạm. Năm 2017, với việc triển khai Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố, lực lượng phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện đã giải tỏa 1.326 trường hợp vi phạm, chủ yếu về lấn chiếm vỉa hè, biển bảng, lều quán, trong đó có 710 trường hợp người dân tự giác tháo dỡ, còn lại do tổ công tác cưỡng chế tháo dỡ.

Đồng chí Quách Ngọc Hà, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng, cơ quan thường trực Ban ATGT huyện Kim Bôi cho biết: Các giải pháp về tuyên truyền và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, ý thức chấp hành trong hộ buôn bán, kinh doanh đã có chuyển biến. Tuy nhiên, để chống việc tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông chưa giải quyết dứt điểm, huyện xác định phải kiên trì các biện pháp, đặc biệt là tăng cường quản lý sau giải tỏa. Một mặt, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân không mua bán, trao đổi hàng hóa ở các điểm chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Một mặt phối hợp lực lượng từ huyện đến cấp xã tiếp tục tham gia thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa, cưỡng chế, tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường, vi phạm các quy định về lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, buôn bán. Riêng với chợ Rạnh, UBND tỉnh đã có chủ trương, huyện hiện nay đang làm thủ tục đầu tư chợ tại điểm đã quy hoạch nhằm tránh tình trạng họp chợ lấn đường về lâu dài.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục