(HBĐT) - Ngày 31/5, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tây Phong năm 2018.


Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Ban CHQS huyện Cao Phong và các đơn vị tặng quà, CBCS LLVT tham gia giúp đỡ cho gia đình bà Bùi Thị Lụi xây dựng Nhà tình nghĩa.

Cuộc diễn tập được thực hiện với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của HĐND - UBND xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng thời chiến, xử trí một số tình huống chiến đấu trị an, giữ vững ANCT - TTATXH. Cuộc diễn tập được thực hiện với 4 vấn đề huấn luyện gồm: Hội nghị BCH đảng bộ xã quyết định chủ trương, biện pháp lãnh đạo xã chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái tăng cường lên cao; Lực lượng Công an xã phối hợp với dân quân đánh bắt khủng bố; UBND xã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân, phòng tránh đánh địch tiến công; Trung đội dân quân cơ động xã đánh địch đổ bộ đường không.

 Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cũng như năng lực tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong các tình huống. Cũng thông qua đó đã nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 Trong quá trình tổ chức diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập đã huy động toàn dân, lấy LLVT làm nòng cốt đảm bảo giao thông cơ động, đã phát quang và khơi thông 2km cống rãnh; huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ giúp đỡ xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Lụi ở xóm Bảm với tổng số 150 ngày công lao động. Trong đó, Ban CHQS huyện ủng hộ 20 triệu trích từ quỹ tiết kiệm ủng hộ người nghèo do CBCS trong đơn vị tự nguyện trích một phần từ lương để quyên góp, ủng hộ.

PV

 

 


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục