Với hành vi phạm tội Hiếp dâm trẻ em, các bị cáo đã phải nhận bản án thích đáng
Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 07/11/2017, sau khi đi uống rượu tại đám cưới về, Quách Văn Tiến và Bùi Văn Thành đã ép cháu Q.D.L đi theo. Sau đó, lợi dụng việc Q.D.L không tự bảo vệ được mình tại nơi hoang vắng, lần lượt các bị cáo Quách Văn Tiến, Quách Văn Thức, Bùi Văn Thành, Bùi Duy Linh đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với Q.D.L. Ngay sau khi bị các đối tượng xâm hại, ngày 07/11/2017, Q.D.L đã đến cơ quan Công an huyện Lạc Thủy tố cáo hành vi phạm tội của Quách Văn Tiến, Quách Văn Thức, Bùi Văn Thành, Bùi Văn Thức.
Ngày 08/11/2017, Quách Văn Tiến, Quách Văn Thức, Bùi Văn Thành, Bùi Duy Linh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy tiến hành bắt khẩn cấp. Tính đến thời điểm bị xâm hại cháu Q.D.L mới 15 tuổi 14 ngày.
Tại phiên toà, xét thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể, bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Quách Văn Tiến 18 năm tù, Quách Văn Thức 16 năm tù, Bùi Văn Thành 11 năm tù và Bùi Duy Linh 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho phía bị hại tổng số tiền 52 triệu đồng.
Đáng nói, trong vụ án này các bị cáo Quách Văn Tiến và Quách Văn Thức là anh em họ hàng. Theo khai nhận của các bị cáo thì cháu Q.D.L từng là người yêu của Quách Văn Tiến.
PV
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.