(HBĐT) - Huyện Yên Thủy nằm ở phía đông nam tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Toàn huyện chia thành 13 xã, thị trấn, có trục quốc lộ 12A nối thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) qua thị trấn Hàng Trạm, đến thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; tuyến đường Hồ Chí Minh qua 5 xã, thị trấn trong huyện với chiều dài 22,5 km. 100% hệ thống đường giao thông liên xã, xóm được rải nhựa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, thông thương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.


Thiếu tá Quách Công Hoàn, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông huyện Yên Thủy cho biết: Với đặc thù là địa phương tiếp giáp với nhiều huyện, tỉnh bạn nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, Công an huyện tham mưu Huyện ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo, UBND huyện, Ban an toàn giao thông huyện có chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông. Ban an toàn giao thông huyện mở các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tháo dỡ các công trình xây dựng, cơ sở kinh doanh, chợ cóc, chợ tạm lợi dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tổ chức cho 15.559 hộ gia đình, 268 hộ kinh doanh, 862 cán bộ, giáo viên, 9.930 học sinh trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức 23 buổi tuyên truyền Luật giao thông cho 1.985 lượt giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Đối với các xã tập trung đông bà con dân tộc, Đội cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn tuyên truyền về an toàn giao thông lồng ghép với các hoạt động truyền thống, phong tục tập quán; đưa các quy định về an toàn giao thông vào hương ước, quy ước của ổ nhà, dòng họ. Trưởng các dòng tộc có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, từ những việc nhỏ như: đi đường phải đội mũ bảo hiểm, không đi hàng hai, hàng ba, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông... Từ đầu năm 2017, các cấp chính quyền trong huyện đã xây dựng mới 240 tổ liên tự quản về an toàn giao thông tại 4 xã Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc, Hữu Lợi. Toàn huyện có 791 tổ liên gia tự quản, 2 tổ thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại thị trấn Hàng Trạm và xã Lạc Thịnh, 40 CLB của Hội phụ nữ quản lý người thân trong gia đình chấp hành các quy định về an toàn giao thông, 10 ổ nhà, dòng họ tự quản ở hầu khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Cảnh sát giao thông huyện Yên Thủy đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các sai phạm. Qua đó đã phát hiện 507 trường hợp vi phạm, tạm giữ 293 phương tiện, xử lý 482 trường hợp, phạt tiền trên 352 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua tuần tra, kiểm soát giao thông, Cảnh sát giao thông huyện Yên Thủy phối hợp với Đội tuần tra cơ động đường Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đối tượng đang trên đường vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ. Quá trình kiểm tra, đối tượng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng phải bắn thủng 2 lốp xe, truy bắt đối tượng trong rừng sâu, tang vật thu giữ gồm 118 cá thể tê tê Ja Va (thuộc danh mục Sách đỏ động vật quý hiếm), 7 bộ biển kiểm soát ôtô giả, hơn 10 triệu đồng. Với nhiều giải pháp đồng bộ và kiên quyết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Thủy được kiềm chế, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.


Như Hùng (CTV)


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục