(HBĐT) - Công an huyện Lương Sơn vừa cung cấp thông tin đã phá chuyên án, bắt ổ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp liên tỉnh, trị giá tài sản trên 300 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Lương Sơn thường xuyên xảy ra các vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, ngày 26/6/2018, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã xác lập chuyên án mang bí số 618T để đấu tranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ cùng với các tài liệu, dấu vết thu được tại hiện trường, ban chuyên án đã nắm rõ tình hình, di biến động và hoạt động của nhóm đối tượng. Thông qua việc nắm tình hình, các mối quan hệ của đối tượng, rà soát các tụ điểm phức tạp về ANTT, ban chuyên án đã cụ thể hoạt động của nhóm đối tượng trên, vào ban ngày chúng thường tụ tập tại các nhà hàng, quán Internet để tạo lớp vỏ bọc cũng như tránh sự để mắt của các lực lượng chức năng; đồng thời nghiên cứu, quan sát, tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau thời gian ngắn, ban chuyên án đã nhận định và bắt gọn thủ phạm gây ra các vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Lương Sơn do một nhóm đối tượng chuyên nghiệp thực hiện, trong đó kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Tuân (20 tuổi) trú tại huyện Lương Sơn. Cùng đường dây có Nguyễn Văn Thành (17 tuổi), Phạm Tuấn Nghĩa (34 tuổi) cùng trú tại huyện Lương Sơn và Chu Khắc Hiếu (34 tuổi) trú tại Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, cũng là đối tượng tiêu thụ tài sản mà nhóm trộm được.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Tuân, Thành, Nghĩa, Hiếu khai đã hoạt động hành vi trên từ đầu năm 2018. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường đi từ 1 - 3h sáng, đèo nhau đi trên 1 xe máy, lang thang trên các tuyến đường để tìm gia đình nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp. Bị hại chúng nhắm đến chủ yếu là các gia đình thiếu cảnh giác, chủ quan trong việc bảo vệ tài sản là để xe ngoài sân, trong "chuồng cọp”, không khóa...

Hiện, Công an huyện Lương Sơn đã làm rõ được 12 vụ, thu giữ 7 chiếc xe máy mà nhóm đối tượng đã trộm trên địa bàn huyện Lương Sơn. Điều tra mở rộng, nhóm đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm 7 vụ trộm xe khác trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công an huyện Lương Sơn tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngô Thủy - Thanh Hoa

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục