(HBĐT) - Từ phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường” của LLVT huyện Lạc Thủy đã tạo sức lan tỏa, nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện đã tích cực, tự nguyện tham gia quyên góp ủng hộ mua được hàng trăm chiếc xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


 

Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ tặng xe đạp cho học sinh trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

 

Chiếc xe đạp của Ban CHQS thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) tặng em Nguyễn Thị Huyền, lớp 8A1, trường THCS thị trấn Thanh Hà là chiếc xe thứ 3 đơn vị đã vận động CB, CS quyên góp ủng hộ và trao tặng học sinh trên địa bàn trong năm học 2017 - 2018 nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường” do Bộ CHQS thị trấn phát động. Cùng với Ban CHQS xã, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn cũng đã tham gia hưởng ứng một cách tích cực bằng việc vận động các hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức tham gia quyên góp ủng hộ mua xe đạp tặng học sinh trên địa bàn thị trấn và các xã trong huyện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt... Đây chỉ là một trong nhiều đơn vị trong toàn huyện tham gia hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường” của LLVT huyện Lạc Thuỷ, tạo sức lan toả rộng lớn trong cộng đồng, xã hội.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ cho biết: Với phương châm "3 trực tiếp” (tuyên truyền trực tiếp, lựa chọn đối tượng trực tiếp và trực tiếp trao tặng), thời gian qua, chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường” do Bộ CHQS tỉnh phát động là một trong những chương trình, mô hình mà Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ đang triển khai tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực ở địa phương nhằm cụ thể hoá việc "làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với mục tiêu lớn nhất là giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên học tập tốt. Thời gian qua, CB, CS LLVT huyện nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động, phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện; các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn trên toàn huyện quyên góp ủng hộ và mua tặng 152 xe đạp; trao tặng 8 góc học tập, 300 cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây tuy là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, mang tính xã hội sâu sắc.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, Ban CHQS huyện cùng các tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm có xe đạp tặng học sinh, phối hợp với ngành GD&ĐT và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc lựa chọn đối tượng để trao tặng. Đồng thời, cơ quan quân sự huyện chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ nắm và có nhận thức đúng đắn về nội dung, ý nghĩa của chương trình. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc làm này ở huyện Lạc Thuỷ thời gian qua đã đạt tính hiệu quả, thiết thực và có sức lan toả sâu rộng; có sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng trận địa tư tưởng, thế trận lòng dân vững chắc trong KVPT huyện.

Vũ Phong


Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục