(HBĐT) - Ngày 31/7, Ban CHQS huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm giai đoạn ( 2013 - 2018) thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy trung ương và nghị quyết 280 của Đảng ủy quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.



Thời gian tới , cơ quan quân sự huyện vẫn xác định công tác huấn luyện là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT huyện.

5 năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng toàn diện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thường xuyên đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện đối với từng cơ quan, đơn vị phù hợp với tổ chức biên chế, trình độ cán bộ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. 5 năm qua, BCHQS huyện đã chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 15 xã thị trấn, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập gắn với luyện tập khả năng động viên sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt 100% kế hoạch. Qua huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đơn vị có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên môn cao, làm chủ được vũ khí thiết bị hiện có trong biên chế, nắm bắt được vũ khí mới, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Xác định công tác huấn luyện là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong các giai đoạn. Ban chỉ huy quân sự huyện đã đề ra mục tiêu: Đổi mới về tư duy huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, chú trọng 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi mới phương pháp huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành là chính; Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, khí tài huấn luyện chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện./.


Hà Chung

(Đài Lạc Thủy)


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục