(HBĐT) -Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính quyền xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn đã đạt nhiều thành tích quan trọng trong phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị. Đó là việc tranh thủ các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở rộng khắp, người dân chung tay với chính quyền đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh cho biết: Phú Minh là xã thuần nông, tiếp giáp với nhiều xã bạn nên an ninh chính trị, trật tự xã hội có lúc diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để gây rối ANTT, trộm cắp tài sản. Tội phạm sau khi bị truy quét lẩn trốn sang các địa bàn giáp ranh để tránh bị công an phát hiện hay thói quen thả rông trâu, bò, để xe máy bên lề đường... đã tạo cơ hội để kẻ xấu phạm tội.

Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Phú Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá tình hình nhằm giải quyết triệt để tình trạng trên. Qua đánh giá nhận thấy, hầu như các vụ việc đều xảy ra ở cơ sở, tác động trực tiếp tới đời sống của người dân. Chính vì vậy, phát huy vai trò của người dân theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” có ý nghĩa quyết định tới thành công chung. Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 6/6 khu dân cư và 23 cụm dân cư, cử cán bộ đến từng địa bàn, gặp từng người dân để tuyên truyền, vận động. Lồng ghép với nhiều cuộc vận động, phong trào cách mạng ở xã như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng NTM, gắn với bình xét, suy tôn danh hiệu "khu dân cư văn hóa”, "Gia đình văn hóa”.. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh… tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không mắc các tai - tệ nạn xã hội, ma tuý, không vi phạm pháp luật. Nếu gia đình nào vi phạm 1 trong 6 nội dung của cuộc vận động sẽ không được công nhận gia đình văn hoá và khu dân cư đó sẽ không đạt tiên tiến.

Tranh thủ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã góp phần phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở. Đến nay, 6/6 khu dân cư đều có già làng, người có uy tín tích cực, trách nhiệm với cộng đồng, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Già làng, người uy tín có tiếng nói quyết định tới hầu hết các công việc hệ trọng ở địa bàn, nhất là các việc mâu mắc trong nội bộ nhân dân, vận động đầu thú... Các tổ hoà giải, tổ tự quản, tổ liên gia... được bố trí ở 6/6 khu dân cư với hàng trăm thành viên tham gia. Thông qua hòm thư tố giác tội phạm, người dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị phục vụ phòng - chống tội phạm. Cách đây chưa lâu, tại nhà chị Đỗ Thị Lung, sinh năm 1980, trú tại xóm Phú Châu, xã Phú Minh bị kẻ gian đột nhập, trộm két sắt bên trong có 16,5 chỉ vàng, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá trên 50 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phú Minh phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phát động toàn dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin giúp cơ quan điều tra phá án. Rà soát trong hàng chục nguồn tin, Công an huyện Kỳ Sơn xác định thông tin có giá trị, hé lộ danh tích kẻ "đạo chích” là Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1976, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và chồng là Nguyễn Ngọc Duân, sinh năm 1974. Sau đó không lâu, cơ quan công an đã bắt giữ kẻ phạm tội… Nhờ đóng góp của quần chúng nhân dân mà an ninh, trật tự trên địa bàn xã Phú Minh luôn ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy KT-XH xã phát triển.

                                                                               NHƯ HÙNG (CTV)


Các tin khác


Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục