(HBĐT) - Gần 2 tháng qua, lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) luôn miệt mài luyện tập các bài chiến thuật nhịp nhàng, chuẩn xác và nhanh gọn với quyết tâm góp phần tạo nên thành công cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.


Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia luyện tập tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên 
phương tiện giao thông đường thủy nội địa. 

Phục vụ diễn tập, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) huy động 61 cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động diễn tập theo kế hoạch. Trong đó, tập trung huấn luyện chiến đấu, diễn tập thực binh các tình huống giả định chống khủng bố, giải cứu con tin; phối hợp xử lý tình huống rà phá bom mìn… Để xử lý tốt các tình huống, tại các buổi luyện tập, cán bộ, chiễn sỹ lực lượng CSCĐ đã phối hợp linh hoạt, khéo léo trình diễn những động tác võ thuật, hệ thống kỹ - chiến thuật tổng hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho cuộc diễn tập, lực lượng CSCĐ đã được thực hành vận dụng biện pháp vận động quần chúng, có tính ứng dụng cao  trong thực tiễn đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng CSCĐ đánh giá: Qua quá trình luyện tập cho thấy, lực lượng tham gia đều chấp hành tốt các quy định về thời gian, đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm quy định về trang phục, bảo đảm tốt phương tiện, vũ khí. Các nội dung liên quan đến diễn tập và thực hành các phương án đã phê duyệt, hiện đang được lực lượng CSCĐ luyện tập nghiêm túc. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ luyện tập cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Thông qua cuộc diễn tập sẽ giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSCĐ nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ thuật, võ thuật và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, phương tiện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Để có được kết quả này, thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, lực lượng CSCĐ đã chủ động xây dựng phương án, nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, xây dựng chương trình huấn luyện cơ bản và huấn luyện tác chiến theo phương án, tình huống chiến đấu đã đề ra. Tập trung huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập các phương án trong kế hoạch, duy trì luyện tập đều đặn trong 2 tháng qua. 
Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ cho biết: Mặc dù trong thời gian tham gia diễn tập gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập nhưng với nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nâng cao ý thức tập luyện, cố gắng khắc phục khó khăn, thực hành nhuần nhuyễn các bài tập; đồng thời, đảm bảo sức bền, sự dẻo dai, tác phong nhanh nhẹn, điều lệnh nghiêm trang để sẵn sàng, cơ động nhanh trước mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kế hoạch diễn tập. 


                                                                                         P.V

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục