(HBĐT) - Là vùng cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất (Hà Nội), Lương Sơn có nhiều điều kiện để phát triển KT-XH, song cũng tiềm ẩn những phức tạp về ANTT. Xác định rõ điều này, với phương châm: nắm chắc địa bàn, linh hoạt, chủ động trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Lương Sơn đã phá thành công nhiều chuyên án. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,6%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Qua đó góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ vững chắc địa bàn cửa ngõ.


CB,CS Công an huyện Lương Sơn thường xuyên trao đổi nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn công việc được giao. 

Trong thời gian từ tháng 4 - 7/2018, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Sau nhiều ngày tập trung điều tra, Công an huyện Lương Sơn xác định đối tượng gây án và quyết định phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1998; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2001 cùng trú tại xóm Thanh Cù, xã Nhuận Trạch; Chu Khắc Hiếu, sinh năm 1984, trú tại xóm Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn và Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1984, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn. Trong đó Tuân, Thành là 2 đối tượng trộm cắp xe máy, còn Hiếu, Nghĩa là 2 đối tượng tiêu thụ tài sản. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thực hiện 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Lương Sơn và 7 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Tiến hành điều tra xác minh, Công an huyện Lương Sơn đã thu giữ 9 xe mô tô, trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Đây chỉ là một trong nhiều chuyên án đã được Công an huyện Lương Sơn khám phá thành công, cho thấy tinh thần "vì nhân dân phục vụ” và quyết tâm giữ vững ANTT vùng đất cửa ngõ của lực lượng Công an huyện.

Nắm rõ những phức tạp tiềm ẩn về ANTT trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của 5 cụm an ninh giáp ranh, 3 cụm an toàn địa bàn và 3 tiểu khu. Định kỳ hàng quý tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kịp thời trao đổi thông tin nhằm giữ vững ổn định ANTT địa bàn. Đồng thời, cùng với việc tăng cường tuần tra lưu động, khép kín địa bàn, các đội nghiệp vụ Công an huyện Lương Sơn phối hợp với công an các xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, giúp các gia đình nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, nhiệt tình tham gia cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT địa bàn.

Trung tá Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết: Trong năm 2018, nhiều vụ phạm pháp hình sự, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Công an huyện phát hiện, ngăn chặn bắt nguồn từ thông tin phản ánh, tố giác kịp thời của người dân. Chúng tôi xác định, chính những "hồi ầm” quyết liệt, nhanh chóng của lực lượng Công an sẽ củng cố thêm niềm tin, động viên nhân dân tìm đến, chia sẻ với cơ quan công an những thông tin hữu ích liên quan đến ANTT. Do đó, tỷ lệ giải quyết tin báo từ quần chúng nhân dân của Công an huyện trong nhiều năm qua luôn đạt cao, năm 2018 đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công việc, Công an huyện luôn chú trọng xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của CB, CS. Lực lượng Công an toàn huyện tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Với những giải pháp đó, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2018, toàn huyện xảy ra và phát hiện 118 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 6,3%, trong đó tội phạm về trật tự xã hội 106 vụ, giảm 11,6%. Đồng chí Phó Trưởng Công an huyện cho biết thêm: Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững ANTT vùng cửa ngõ, phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng; thực hiện triệt để phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu giữ gìn bình yên cho vùng đất cửa ngõ của tỉnh.

                                                                                                        Hải Yến


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục