(HBĐT) - Trải qua 90 phút thi đấu kịch tính, tối 15/12, sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam một lần nữa có được vinh quang ở giải đấu số 1 Đông Nam Á khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Trong không khí náo nức, phấn khích tột độ, dòng người liên tục đổ về thành phố Hòa Bình, đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam. Lực lượng công an đã có mặt trên khắp các nẻo đường, "trắng đêm” đảm bảo ATGT cho người hâm mộ.



Lực lượng chức năng chốt chặn tại các nút giao thông trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Để đảm bảo ATGT, ANTT cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, trước khi diễn ra trận chung kết 2 giờ đồng hồ đã có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ chốt giữ tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Khi dòng người đổ đi xem trận đấu tại các điểm công cộng, các đồng chí công an được phân công nhiệm vụ thường xuyên bám nắm địa bàn, nhắc nhở người tham gia giao thông đi đúng làn đường, đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, chở quá số người quy định. Thiếu tá Đinh Mai Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Hòa Bình cho biết: Để đảm bảo ANTT trước và sau trận chung kết, Công an thành phố đã huy động 100% lực lượng ứng trực, sẵn sàng có phương án nhanh, hiệu quả, giải quyết kịp thời nếu có tình huống đột xuất xảy ra.

Đội nhà giành chiến thắng, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, lãnh đạo Công an thành phố đã bổ sung thêm lực lượng làm nhiệm vụ, phối hợp cùng Công an tỉnh chốt chặn và giải vây các điểm tắc nghẽn, kiềm chế ngay hành động lạng lách của một số thanh niên quá khích nếu có. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số trục đường chính như: Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Cù Chính Lan, cầu Hòa Bình… tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng, kèn loa, biểu ngữ cổ động. Khu vực ngã 5 đầu cầu bờ trái sông Đà có lúc còn xảy ra ách tắc cục bộ do người hâm mộ ngừng di chuyển, cùng phất cao cờ Tổ quốc và hòa chung niềm vui, niềm tự hào khi đội nhà giành cup vô địch trong ca khúc "Việt Nam ơi”. Thể thao có sức mạnh kỳ diệu kết nối mọi người với nhau, mà bóng đá là môn tiêu biểu. Xuống đường ăn mừng là điều không xấu, cũng không ai phản đối khi đội tuyển chúng ta thành công, bởi người dân có quyền bày tỏ cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn của mình, miễn là không ảnh hưởng an toàn, tính mạng của bản thân cũng như những người xung quanh. Chính vì vậy, để chia sẻ cùng cảm xúc của người hâm mộ, lực lượng chức năng cũng hạn chế việc lập biên bản xử lý mà tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung nhắc nhở nhân dân chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Cũng theo đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố, trong đêm 15/12, rạng sáng 16/12, có hàng vạn người dân sống tại khu vực thành phố và người hâm mộ tại các huyện lân cận đổ về cùng xuống đường hò reo, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trên địa bàn không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn, va chạm giao thông nào do người hâm mộ "đi bão” gây ra. Đây là kết quả phản ánh rõ những nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo về kịch bản có thể xảy ra trước, trong và sau trận chung kết cũng như phương án xử lý của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, thực hiện văn bản hướng dẫn số 2144, ngày 10/12/2018 về tăng cường đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra giải bóng đá Đông Nam Á 2018, ngoài việc tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, Công an thành phố còn tăng cường công tác tuyên truyền. Theo đó đã chỉ đạo Công an xã, phường, các đội nghiệp vụ đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, định hướng, nâng cao nhận thức của người dân về việc cổ vũ cho đội tuyển một cách có văn hóa, không vi phạm pháp luật, không gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của mình và những người xung quanh. Thiếu tá Đinh Mai Anh khẳng định: Cùng với nỗ lực của các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng đã đóng góp một phần quan trọng vào việc xuống đường cổ vũ hết sức văn minh của người dân trên địa bàn trong đêm 15, rạng sáng ngày 16/12 vừa qua.


                                                                         Hải Yến 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục