Ngày 18/1, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ tám đối tượng và thu hàng trăm nghìn tờ rơi, hợp đồng cho vay nợ và nhiều tài liệu khác để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen.


Lực lượng công an thu giữ nhiều sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân liên quan đến hoạt động tín dụng đen. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17/1, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đang tập trung trong một căn nhà tại tổ 43, khu phố 4C, phường Trảng Dài, Biên Hòa nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, các đối tượng không hợp tác. 

Sau đó, lực lượng chức năng ập vào nhà thì phát hiện có tám đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Út (32 tuổi), Nguyễn Hải Long (34 tuổi), cùng ngụ ở Hà Nội; Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi), cùng ngụ ở tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi), ngụ ở tỉnh Nam Định. 

Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng trăm nghìn tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền, hàng nghìn mẫu hợp đồng cho vay nợ, hơn 400 chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu của người dân thế chấp vay nợ và nhiều típ sắt, bình xịt hơi cay.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, hàng ngày cả nhóm đi dán tờ rơi và mời chào người dân, đặc biệt là công nhân để cho vay nóng với lãi suất cao.

Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ./.

 

            TheoVietnamplus

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục