Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ liên quan hai ông "trùm” Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cùng các bị cáo khác.


Các bị cáo nghe tòa phúc thẩm tuyên án chiều 12-3 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Chiều 12-3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.

Theo đó, tòa bác kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm hình phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), 5 năm tù với Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) về cùng hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Bác cả 3 nội dung kháng nghị

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định vụ án này có tính chất phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương, bị cáo phạm tội công tác trong nhiều ngành, trong đó có những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật. Các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi và nhiều động cơ cá nhân khác. Tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng các quy định về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ khi tuyên án là có cơ sở.

Tại phiên tòa phúc thẩm có 1 bị cáo kêu oan tội tổ chức đánh bạc, 35 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, những bị cáo khác liên quan đến kháng nghị của Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ.

Ba nội dung VKS cấp sơ thẩm kháng nghị gồm: không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội có tổ chức" với các bị cáo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả" cho những người nộp tiền, không thu tiền đánh bạc của người phạm tội đánh bạc.


Ông "trùm" Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh TTO

Trong các bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, hai ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam có liên quan đến nội dung kháng nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm nhận định nội dung kháng nghị này không chính xác.

"Vụ án có nhiều người tham gia, trong đó Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ đạo, lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong để che chắn cho tổ chức game bài, lôi kéo nhiều người tham gia. Tòa sơ thẩm phân tích rõ vai trò các bị cáo, áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức với một số bị cáo có vai trò quan trọng là có căn cứ. Do vậy không chấp nhận kháng nghị của VKS về nội dung này", bản án của tòa phúc thẩm nhận định.


Ông trùm Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh tư liệu

Về kháng nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, nội dung này có liên quan đến bị cáo Phan Sào Nam vì đã nộp hơn 1.300 tỉ đồng cả tiền mặt và tài sản, đạt hơn 90% số tiền hưởng lợi bất chính. HĐXX phúc thẩm nhận định trong vụ án này số tiền các bị cáo nộp, bị thu giữ đều là tiền phạm tội mà có nên số tiền này bị tịch thu là hoàn toàn có cơ sở. Các bị cáo nộp lại là thể hiện sự ăn năn hối cải nên không chấp nhận nội dung kháng nghị này.

Tòa phúc thẩm cũng cho rằng bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội đánh bạc phải nộp sung công quỹ số tiền sử dụng đánh bạc là có cơ sở nên cũng bác nội dung kháng nghị này.

Không chấp nhận kháng cáo kêu oan

Trong số bị cáo kháng cáo, bị cáo Lê Thị Lan Thanh, nguyên giám đốc Công ty GTS, kêu oan về tội "tổ chức đánh bạc".

HĐXX nhận định hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến là sử dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ trò chơi trên Internet để người chơi tham gia đánh bạc.

Có cơ sở xác định Nguyễn Văn Dương lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) câu kết với các bị cáo trong vụ án và bị cáo khác hiện đang bỏ trốn cung cấp dịch vụ trò chơi cho game bài đánh bạc Rikvip/Tip.clup trái phép. Số tiền các bị cáo hưởng lợi từ 50 triệu đồng đến hơn 1.000 tỉ.


Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: THÂN HOÀNG

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Lan Thanh khai không tham gia tổ chức đánh bạc, không biết việc Dương tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên tài liệu điều tra thể hiện tài khoản hoguomxinhdep của Thanh có trao đổi với bị cáo khác liên quan đến đối soát doanh thu trò chơi đánh bạc. Ngoài ra còn có tài liệu khác thể hiện nội dung Công ty GTS có liên quan đến dịch vụ cho khách hàng nạp thẻ để chơi bạc. Các bị cáo khác khai Thanh biết việc này.

HĐXX phúc thẩm xác định các bị cáo Nam, Dương, Đoàn Thị Thu Hà, Lê Thị Lan Thanh… phạm tội tổ chức đánh bạc như bản án sơ thẩm xác định là không oan, đúng người đúng tội.

Xét kháng cáo của các bị cáo khác, HĐXX đã phân tích hành vi phạm tội, có những bị cáo xuất trình được những giấy tờ, tài liệu mới, có thêm được những tình tiết giảm nhẹ đáng kể có đủ cơ sở xác nhận… nên HĐXX cũng xem xét chấp nhận một số nội dung kháng cáo cho một số bị cáo.

Kiến nghị điều tra giai đoạn 2

HĐXX cũng nêu lại nội dung kiến nghị trong bản án sơ thẩm: Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra giai đoạn 2; làm rõ đối với Công ty Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Khu Đông, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ Thông tin và truyền thông vì để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài.


HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh: GIANG LONG

HĐXX cũng kiến nghị điều tra tỉ lệ % ăn chia giữa Công ty CNC và Cục C50, điều tra việc Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho các cán bộ công an tại Tổng cục Cảnh sát…

Kiến nghị Bộ Công an trong việc vận hành các công ty nghiệp vụ, không để các công ty này lợi dụng danh nghĩa công an để vi phạm; đồng thời Bộ Công an phải làm tốt công tác cán bộ, tránh trường hợp như bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là cục trưởng về công nghệ cao nhưng không có kiến thức về công nghệ thông tin.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo Bộ Thông tin và truyền thông kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi


Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục