(HBĐT) - Xây dựng các mô hình an ninh tự quản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - đó là những biện pháp mà xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) chú trọng nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tai tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương. 




Công an xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt tình hình ANTT ở các khu dân cư trên địa bàn xã. 

Văn Nghĩa là xã thuộc vùng 135, cách trung tâm huyện Lạc Sơn 15 km về phía Bắc. Xã có địa bàn tương đối rộng, dân cư đông (trên 7.000 dân) với 9 xóm. Theo đồng chí Bùi Văn Đức, Trưởng Công an xã, vốn là xã thuần nông, để nâng cao thu nhập, nhiều năm nay, bà con ở xã Văn Nghĩa lựa chọn hướng đi làm ăn xa. Điều này đã đem lại thu nhập cao, nhưng cũng gây ra những hệ lụy không mong muốn. Thêm nữa, trên địa bàn xã Văn Nghĩa có đường 12C chạy qua, có vai trò quan trọng trong giao lưu hàng hóa, nhưng cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động như ma túy, trộm cắp, lừa đảo.

Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn xã Văn Nghĩa đã phát sinh nhiều đối tượng nghiện ma túy và có chiều hướng gia tăng. Năm 2018, Văn Nghĩa có 27 đối tượng nghiện ma túy, tăng 9 đối tượng so với năm 2017. Với thực trạng hàng năm xã có khoảng 500 người dân đi làm ăn xa thì ma túy đang là tai tệ nạn mà nhiều người dễ sa vào, nhất là thanh niên. Trong năm 2018, mặc dù không có điểm nóng về ANTT, nhưng công an xã Văn Nghĩa cũng đã phát hiện 8 vụ việc liên quan đến vấn đề gây rối trật tự, đánh bạc. Do đó, để đảm bảo ANTT, những năm qua, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chú trọng xây dựng đội ngũ an ninh ở cơ sở,tiêu biểu là mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản".

"Mô hình này được xây dựng từ năm 2017, đến nay đã được nhân rộng ở khắp các xóm. Ưu điểm của mô hình này là các thành viên cùng chung dòng họ, do trưởng họ hoặc người uy tín trong dòng họ đứng đầu nên việc giáo dục, nhắc nhở con cháu tránh xa tai tệ nạn xã hội hiệu quả cao hơn. Những mâu thuẫn, vụ việc mới sinh được kịp thời phát hiện và xử lý, mô hình này cũng đóng vai trò quan trọng như những tổ hòa giải ở cơ sở” - đồng chí Bùi Văn Đức, Trưởng Công an xã Văn Nghĩa cho biết thêm.

Trong số các xóm của xã Văn Nghĩa, hiện, chỉ có xóm Sào còn giữ được địa bàn "sạch” ma túy. Có được điều này là nhờ xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Năm 2018, xóm cũng đã thành lập mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản”. Đồng chí Bùi Văn Dưng, công an viên xóm Sào chia sẻ: Thực trạng chung, những năm gần đây, nhiều bà con trong xóm đi làm ăn xa, nên chúng tôi phải thường xuyên nhăc nhở con cháu tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Trong các dịp lễ, tết, cùng với công an xã, chúng tôi duy trì công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện và ngăn chặn tội phạm. Hiện nay, sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản” đã đem lại những hiệu quả thiết thực, trở thành hạt nhân để để xóm tiếp tục đảm bảo tình hình ANTT.

"Để đảm bảo ANTT, thời gian tới, Văn Nghĩa sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là về Luật phòng, chống ma túy. Đồng thời, nhân rộng và phát huy hơn nữa vai trò của mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản”, xem đây là một trong những biện pháp chính để ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe và giáo dục các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã” -  đồng chí Bùi Văn Đức, Trưởng Công an xã Văn Nghĩa cho biết.

Viết Đào

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục