Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1-8, trung tướng Lương Tam Quang - chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết hàng trăm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép qua đường du lịch để đánh bạc tại TP Hải Phòng.


Trung tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công an - Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tướng Lương Tam Quang thông tin thêm: ngày 27-7, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp Công an Hải Phòng phá chuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỉ tại khu đô thị Our City, TP Hải Phòng.

"Chuyên án lập ra qua công tác nắm tình hình trước, đây là hoạt động tội phạm công nghệ cao nên yếu tố bất ngờ cực kỳ quan trọng. Bởi các đối tượng phạm tội rất dễ tiêu hủy chứng cứ", ông Quang nói.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, khi phá án, nhiều cơ quan báo chí mô tả ở đấy kín như boongke nhưng Bộ Công an và Công an Hải Phòng đã chủ động đấu tranh phá án thành công.

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau khi phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ đã bắt giữ 395 người Trung Quốc, trong đó chỉ có 19 người khai báo tạm trú, hàng trăm người còn lại lợi dụng việc du lịch vào Việt Nam để đánh bạc. 

Tất cả các đối tượng phạm tội, bị hại trong vụ án đều là công dân Trung Quốc, và chưa phát hiện người Việt Nam nào.

Về hướng xử lý, theo căn cứ hiệp định hỗ trợ tư pháp giữa hai nước, phía Việt Nam đã bàn giao cho phía Trung Quốc xử lý các đối tượng đánh bạc theo quy định pháp luật.

Liên quan tới Công ty Hiệp Phong, Bộ Công an đang xác minh, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang làm rõ hành vi của các công ty du lịch đưa khách vào Việt Nam không khai báo sẽ xử lý hành chính, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự.

Liên quan tới vụ việc C03 yêu cầu TP Hà Nội cung cấp thông tin về vụ Nhật Cường, trung tướng Lương Tam Quang cho biết hiện C03 đang phối hợp, yêu cầu Hà Nội cung cấp. C03 đang khởi tố Nhật Cường 3 tội danh buôn lậu, sai quy định Luật kế toán, rửa tiền.

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu liên quan từ các cơ quan chức năng Hà Nội để làm rõ các hành vi vi phạm.

Còn về nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để làm rõ. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết ông Trần Bắc Hà, khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.


Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục