(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 6 km, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) có 13 xóm, 1.661 hộ với 7.491 nhân khẩu, tiếp giáp với các xã: Hương Nhượng, Vũ Lâm, Ân Nghĩa của huyện. Xã có địa bàn rộng, đông dân cư, địa hình phức tạp, do đó, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm, chú trọng.


 Lực lượng Công an xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) tuần tra dọc các tuyến đường, ngõ xómnhằm đảm bảo an ninh nông thôn. 

Đồng chí Bùi Bằng Giang, Trưởng Công an xã cho biết: "Thời gian qua, lực lượng Công an xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng, nhân rộng các kế hoạch, mô hình trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT, nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã dần ổn định, số vụ vi phạm giảm qua từng năm".

Lực lượng Công an xã chú trọng triển khai công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nắm chắc tình hình địa bàn, ngăn chặn các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT", lực lượng Công an xã thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, tổ chức ký cam kết tại các khu dân cư, xây dựng các mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ chức tuần tra dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu vực giáp ranh với tần suất 2 - 3 lần/tuần nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối ANTT, vi phạm pháp luật.

Công tác tuyền truyền, phố biến pháp luật tại các khu dân cư, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là đối với lứa tuổi thanh, thiến niên được triển khai thường xuyên. Thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng nhằm quản lý, phát hiện các đối tượng ra, vào địa bàn. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu kiện, xích mích trong cộng đồng ngay tại cơ sở, không để chuyển hóa phức tạp, đơn thư vượt cấp. Vào thời điểm giáp Tết, các ngày lễ lớn, Công an xã triển khai trực 24/24h, kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, mỗi đồng chí công an viên luôn tự trau dồi năng lực chuyên môn, giữ vững bản lính chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện, toàn xã có 74 tổ tự quản, mỗi tổ từ 20 - 30 người, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong việc đảm bảo ANTT. Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 28 nguồn tin có giá trị, xã gọi hỏi, răn đe 17 lượt đối tượng, lập hồ sơ cảm hóa 7 đối tượng. Tiếp tục duy trì mô hình "Trong nhà 3 có, ngoài ngõ 3 không", công an viên cùng tổ an ninh tự quản tổ chức tuần tra buổi tối 3 lần/tuần dọc các tuyến đường, ngõ xóm, vận động nhân dân thắp sáng điện đường với tỷ lệ trên 60%. Đồng thời, xã triển khai mô hình "Tiếng kẻng ANTT" tại xóm Đa, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa, tố giác tội phạm. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức hòa giải 16 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thu giữ các loại vật liệu nổ, kích điện, vũ khí trái phép tại địa bàn.

Nhờ thực hiện hiệu quả các kế hoạch, giải pháp, tình hình ANTT tại địa bàn xã trong thời gian qua có chiều hướng giảm. Năm 2018, toàn xã xảy ra 18 vụ vi phạm về ANTT, giảm 1 vụ so với năm 2017. Từ đầu năm đến nay xảy ra 8 vụ vi phạm ANTT, không tăng so với cùng kỳ.

 

Hoàng Anh

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục