Khoảng 9 tháng đeo bám, lực lượng Bộ Công an, Công an TP.HCM, Tổng cục Hải quan phối hợp cảnh sát Đài Loan đã phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu khoảng 1.400 bánh heroin (mỗi bánh khoảng 350gram).


Ban chuyên án thu giữ hơn 400 bánh heroin - Ảnh: TTO

Sáng 6-12, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích trong khám phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 446 bánh heroin. Đây là chuyên án mở rộng điều tra vụ vận chuyển khoảng 900 bánh heroin xảy ra tại TP.HCM hồi cuối tháng 3-2019.

Để phá chuyên án, lực lượng Bộ Công an, Công an TP.HCM, Tổng cục Hải quan phối hợp cảnh sát Đài Loan kiên nhẫn đeo bám nhiều tháng qua và có những tình huống "đấu trí" với tội phạm ma túy tinh ranh...

Lập chuyên án đeo bám nhiều tháng

Theo đó, tối 27-3, tại vòng xoay An Sương (quận 12), tổ công tác 363 Công an TP.HCM kiểm tra một xe tải chạy hướng từ quận Thủ Đức về ngã tư An Sương. Sau đó bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), thu giữ 895 bánh heroin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP.HCM điều tra đường dây, đồng thời lập chuyên án phối hợp Cục Điều tra phòng chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Yu Chi Fu (66 tuổi) và Yen Yung Chu (32 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). 

Ngày 29-3 (sau khi Công an TP.HCM thu giữ 895 bánh heroin), hai đối tượng xuất cảnh khỏi Việt Nam đến Campuchia. Đến ngày 11-10, cả hai xuất cảnh khỏi Campuchia về Đài Loan.

Trước đây, khi sang Việt Nam, Yu Chi Fu từng phạm tội kinh doanh trái phép và bị cơ quan chức năng truy nã. Để che giấu lai lịch, Yu Chi Fu phải làm lại hộ chiếu, đổi tên thành Yu San Tsai và tiếp tục chỉ đạo đàn em là Yang Po Hung (50 tuổi) và Yang Kai Chen (cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) hoạt động tội phạm ma túy.

Cụ thể, Yang Po Hung và Yang Kai Chen đến TP.HCM, tìm cách cấu kết với nhiều đối tượng khác đang sinh sống tại TP.HCM để hoạt động vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, rồi mượn Việt Nam làm nơi trung chuyển để vận chuyển ma túy đi Đài Loan qua đường biển.

Yang Po Hung và Yang Kai Chen lợi dụng các đối tượng người Việt Nam đứng tên thuê nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Bình Chánh để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.

Đấu trí với tội phạm ma túy tinh ranh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định giữa tháng 6-2019, Yang Po Hung và Yang Kai Chen thông qua bà N.T.L.T. (49 tuổi, ngụ quận 3) đứng tên vận chuyển một container (đựng 12 tấn bột nhang) từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi Đài Loan.

Lực lượng Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM, Hải quan và cơ quan chức năng liên quan bí mật kiểm tra lô hàng và giám định trong bột nhang có chứa ma túy (thành phần katemine) nhưng hàm lượng rất thấp (khoảng 12gram).

Nhận định lô hàng này chỉ là hoạt động thăm dò của tội phạm ma túy tinh ranh, ban chuyên án đồng ý cho cơ quan chức năng làm các thủ tục thông quan cho lô hàng xuất khẩu đến Đài Loan. Đồng thời phối hợp cảnh sát Đài Loan cung cấp thông tin và đeo bám quyết liệt.

Giữa tháng 10-2019, Yang Po Hung và Yang Kai Chen xuất cảnh khỏi Việt Nam về Đài Loan. Đến ngày 18-10, từ các thông tin phía Việt Nam cung cấp, cảnh sát Đài Loan giữ container chứa 400 bao tải hạt nhựa được vận chuyển từ cảng Cát Lái đến Đài Loan. 

Qua kiểm tra thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa và cảnh sát Đài Loan bắt Yang Po Hung và Yang Kai Chen.

Khi cảnh sát Đài Loan bắt các đối tượng, ban chuyên án tổ chức nhiều tổ công tác giám sát chặt chẽ các địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy và triệu tập 12 đối tượng có liên quan để đấu tranh khai thác.

Ngày 3-11, ban chuyên án khám xét khẩn cấp 5 địa điểm nghi vấn có cất giấu ma túy và bắt giữ 1 người tình nghi. 

Kết quả khám xét thu 446 bánh heroin giấu trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa mà các đối tượng ngụy trang, cất giấu ma túy khi xuất khẩu đi nước ngoài.

Theo ban chuyên án, kết quả triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (cả phía Việt Nam lẫn Đài Loan) đã bắt được 3 đối tượng tội phạm người Đài Loan - Trung Quốc (tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại), bước đầu thu giữ 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật liên quan.


                                                                          Theo Tuoitre

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục