Ngày 6/4, Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nguyện (31 tuổi, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch COVID-19 trên mạng xã hội facebook.

Chú thích ảnh
Tại Công an huyện Giao Thủy, Nguyễn Văn Nguyện thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 31/3, Công an huyện Giao Thủy phát hiện Nguyễn Văn Nguyện đăng thông tin trên trang facebook cá nhân với nội dung: "Tình hình Giao Thanh có người đi Hà Nội về bị sốt đau đầu đi xét nghiệm dương tính với COVID-19 rùi nhé, anh em bạn bè nhà ai ở nhà đó nhé giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nhé".

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người vào xem, chia sẻ và bình luận thể hiện sự hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, thông tin này sai sự thật vì theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định vào thời điểm đó cũng như tính đến ngày 6/4, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nguyện thừa nhận sai phạm và đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Giao Thủy xử phạt 10 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch COVID-19 trên mạng xã hội facebook đối với Nguyễn Văn Nguyện.

Như vậy, từ khi Việt Nam có dịch COVID-19 đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã xử lý 6 trường hợp về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch COVID-19 trên mạng xã hội facebook.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, xử lý, chia sẻ, phát tán, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

* Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 6/4, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một chủ tài khoản facebook vì chia sẻ thông tin sai sự thật rằng có người mắc COVID-19 tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 1/4, Công an thị xã An Khê phát hiện tài khoản facebook có tên T.V.V (hộ khẩu thường trú tại xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ bài viết từ tài khoản facebook T.V.S có nội dung bịa đặt, sai sự thật về dịch COVID-19.

Theo đó, tài khoản facbook có tên T.V.S chia sẻ trong Nhóm facebook CHỢ RAO VẶT AN KHÊ và gắn thẻ 18 tài khoản facebook khác với nội dung: "Mọi người ơi mọi người thông báo thông báo. Ở huyện Kbang, tỉnh gia lai cũng đã có người nhiễm COVID-19 rồi nha. Tất cả mọi người cẩn thận nha nhớ đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Đối tượng T.V.V bị lực lượng công an thị xã An Khê mời lên làm việc, xử phạt và viết bản cam kết không tái phạm. Ảnh: TTXVN phát

Rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay chứa cồn hoặc với xà phòng và nước. Khi ho và hắt hơi, hãy dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay để che mũi và miệng. Tránh tiếp xúc gần (trong phạm vi 1 mét hoặc 3 feet) với bất kỳ ai có triệu chứng cảm cúm hay cảm lạnh. NHỜ MỌI NGƯỜI HÃY CHIA SẺ BÀI NÀY RA ĐỂ CẨN TRỌNG LOẠI VIRUS NÀY NHA. NGUY HIỂM LẮM ĐÓ”. Sau đó, đối tượng T.V.V đã chia sẻ bài viết này lên trên trang cá nhân của mình.

Qua xác minh, Công an thị xã An Khê đã mời chủ tài khoản facebook trên là T.V.V trú tại thị xã An Khê đến làm việc. Đối tượng T.V.V đã thừa nhận mình dùng facebook cá nhân chia sẻ bài viết trên và nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Người này đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, tự xóa bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Công an thị xã An Khê đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng với đối tượng T.V.V về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín, hoạt động cơ quan, tổ chức đối với đối tượng T.V.V.

Trước đó, nhiều cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo người dân trên cả nước nên không nên chia sẻ, đăng tải những thông tin khi chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


                                                 Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục