(HBĐT) - Tân Vinh là xã giáp ranh với thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), trên địa bàn xã có nhiều dự án đầu tư. Tình hình an ninh có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động trong thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 


Công an xã Tân Vinh (Lương Sơn) làm tốt công tác tiếp công dân, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn. 

Nhờ đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, số vụ vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội giảm đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương. Xã đã kiện toàn 6 tổ an ninh tự quản, 6 tổ hòa giải. Công an xã được tập huấn nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, hiểu biết xã hội, giải quyết công việc thấu tình đạt lý, là chỗ dựa tin cậy cho quần chúng Nhân dân và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an xã chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết từ 75 - 80% số vụ việc xảy ra theo đúng thẩm quyền. Chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn và các tổ chức, đoàn thể của xã tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân như: Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Phòng cháy, chữa cháy… và các văn bản pháp luật, quy định của địa phương về ANTT, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của Nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình và quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã xây dựng, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện ma tuý, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Công an xã phối hợp với Công an huyện rà soát các đối tượng nghiện trên địa bàn để đưa vào diện quản lý. Qua rà soát, đến nay trên địa bàn xã có 20 người nghiện ma túy, trong đó có 1 đối tượng ở trại giam, 1 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm, 5 đối tượng được quản lý sau cai tại địa phương, 8 đối tượng nghiện đi tù về đang được quản lý, 5 đối tượng đang được cai nghiện tại cộng đồng.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật. Trong các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng Công an xã nắm vững mọi hoạt động của các đối tượng hình sự để có biện pháp ngăn ngừa hoạt động vi phạm pháp luật như: gọi hỏi, răn đe, giáo dục, thông báo cho Nhân dân các hình thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân. Vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tổ chức cho 100% các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Năm 2019, xã tiếp nhận 3 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, hiện đã có việc làm ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ bạo lực gia đình, 1 vụ đánh nhau, 3 vụ đánh bạc. Hiện, xã đang quản lý 1 đối tượng hoãn thi hành án, 3 đối tượng quản chế tại xã, 4 đối tượng tù cho hưởng án treo; 14 đối tượng tù tha, các đối tượng đều chấp hành tốt quy định.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, từ ngày 1/4, xã có 3 Công an chính quy được điều động. Lực lượng Công an xã được tăng cường sức mạnh, đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

 Hải Linh

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục