Trong phiên phúc thẩm "đại án” AVG ngày 23/4, bị cáo Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng TT&TT nói hành vi "nhận hối lộ” 3 triệu USD là đặc biệt lớn, chưa từng có tiền lệ. Ông Son viện dẫn đã khắc phục hậu quả, thành khẩn, đã phải nhận các hình thức kỷ luật do đó xin hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo giảm nhẹ án tù ở mức thấp nhất có thể.



"Án chung thân là quá nặng”
Ngày 23/4, TAND Cấp cao ở Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, "Đưa hối lộ”, "Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Cty Viễn thông MobiFone. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng 8 bị cáo khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Nguyễn Bắc Son là người đầu tiên trong 9 bị cáo trả lời xét hỏi của HĐXX. Trước đó một ngày, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT gửi đơn xin hoãn phiên tòa do gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, chủ tọa bác đề nghị này và cho biết sẽ có lực lượng y tế hỗ trợ ông Son trong 4 ngày tòa làm việc.

Tại phiên toà, ông Son cho biết bản án sơ thẩm tuyên bị cáo mức án tù chung thân về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn sử dụng đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và "Nhận hối lộ” là quá nặng. Đối với tội "Nhận hối lộ”, ông Son cho biết bản thân rất ân hận khi để xảy ra sai phạm này. Nhưng quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã nhận ra trách nhiệm của mình và đã kiểm điểm, thành khẩn nhận khuyết điểm. 
Trả lời câu hỏi của HĐXX ai là người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, ông Son giãi bày quá trình bị tạm giam, bị cáo nhiều đêm suy nghĩ không ngủ được. Bị cáo thấy mình là người đứng đầu, nên rất ân hận. Giải thích lý do xin giảm án, ông Son trình bày, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, đóng góp một phần nhỏ trong việc khắc phục hậu quả cho MobiFone.

Tiếp lời, ông Son nói trước HĐXX rằng, lúc đầu không biết dự án thuộc nhóm A phải do Thủ tướng phê duyệt, cho đến khi được cấp dưới báo. Ông thừa nhận ký quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng chấp thuận. Bị cáo thành khẩn nhận trách nhiệm của người đứng đầu.
"Xin HĐXX cho bị cáo được áp dụng đầy đủ, triệt để các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo mong tòa cho bị cáo được hưởng thêm các chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước”, ông Nguyễn Bắc Son nói trước toà.

Các bị cáo đồng loạt xin giảm án
Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn tiếp tục truy vấn, dẫn chứng từng có một vụ án mà một bị cáo nhận hối lộ 10 tỷ đã phải lĩnh án tử hình. Trong thương vụ AVG, ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng). Ông Son thừa nhận đây là hành vi rất xấu. Số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, chưa từng có trong tiền lệ. Bị cáo được Nhà nước tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng để xảy ra sai phạm nghiêm trọng là nhận tiền của Phạm Nhật Vũ.
Vậy vì sao quá trình điều tra bị cáo không khai rõ số tiền mà đến phiên sơ thẩm mới thừa nhận việc nhận hối lộ? Trả lời HĐXX, ông Son cho biết sau khi bị bắt, bị cáo đã tác động gia đình nhưng chưa được. Sau đó, bị cáo nghĩ Đảng và Nhà nước có chính sách khoan hồng cho người có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo tiếp tục viết thư cho gia đình đề nghị khắc phục hậu quả.
Tiếp đó, ông Nguyễn Bắc Son trích dẫn nhiều nội dung trong Bộ luật Hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ thiệt hại gây ra. Kết thúc phần xét hỏi, ông Son tiếp tục mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất có thể.

Cũng trong phiên toà, HĐXX xét hỏi nhiều bị cáo khác như: Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Hoàng Duy Quang, Hồ Tuấn. Tất cả các bị cáo này đều nhận tội và xin HĐXX xem xét, giảm mức án. Trong đó, đa số các bị cáo này đều trình bày lý do, quá trình công tác có nhiều thành tích và hiện tại tuổi cao sức yếu, thường xuyên vào viện điều trị, mong được có cơ hội sớm được trở về với cộng đồng, gia đình.

Ông Son thừa nhận đây là hành vi rất xấu. Số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, chưa từng có trong tiền lệ. Bị cáo được Nhà nước tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng để xảy ra sai phạm nghiêm trọng là nhận tiền của Phạm Nhật Vũ.

                           Theo Tienphong

Các tin khác


Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục