(HBĐT) - Ngày 26/8, TAND huyện Yên Thủy mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử  đối với 9 bị cáo, gồm: Bùi Văn Tài, Bùi Văn Chung, Quách Văn Học, Bùi Văn Thành, Bùi Văn Thiết, Phạm Văn Trường, Trịnh Minh Công, Bùi Đinh Tiến Cường, Nguyễn Thanh Tùng về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.


Với hành vi phạm tội, các bị cáo phải nhận tổng mức án 238 tháng tù.

Trước đó, vào khoảng 13h15p ngày 30/10/2019, trên địa bàn xóm Nghìa 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm người, quá trình xô xát dùng súng bắn nhau và huỷ hoại tài sản khiến 3 người bị thương, 2 xe ô tô hư hỏng.

Tại bản Cáo trạng số 27/VKS-HS, ngày 22/6/2020 của Viện KSND huyện Yên Thủy đã truy tố: Bùi Văn Tài, Bùi Văn Thành, Quách Văn Học, Bùi Văn Chung, Phạm Văn Trường, Bùi Đinh Tiến Cường về tội "Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự; Trịnh Minh Công về tội "Gây rối trật tự công cộng” và "Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm b, điểm e, khoản 2, Điều 318 và điểm g, khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự; Bùi Văn Thiết, Nguyễn Thanh Tùng về tội "Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Các bị cáo đã có hành vi dùng hung khí đuổi đánh nhau làm náo loạn tại khu vực nhà hàng Quỳnh Liên và và khu vực quốc lộ 12B trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội tại địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng Quỳnh Liên. Ngoài ra, Trịnh Minh Công còn có hành vi dùng xe ô tô đâm va với xe ô tô của Đinh Thái Tùng, tổng giá trị thiệt hại 26,613 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND huyện Yên Thủy đã tuyên phạt các bị cáo: Bùi Đinh Tiến Cường 36 tháng tù; Phạm Văn Trường 30 tháng tù; Bùi Văn Chung 26 tháng tù; Bùi Văn Tài 26 tháng tù; Quách Văn Học 24 tháng tù; Bùi Văn Thành 24 tháng tù; Trịnh Minh Công 26 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng”, 24 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp buộc bị cáo Trịnh Minh Công phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 50 tháng tù; Bùi Văn Thiết 18 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Tùng 4 tháng tù.


Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục