(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua, xã Pà Cò (Mai Châu) tập trung triển khai một số giải pháp như: kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế, hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi.


Cán bộ, Nhân dân xã Pà Cò (Mai Châu) tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật những chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước.

Hàng năm, xã phối hợp Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền các đạo luật cho trên 200 lượt người tham gia. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã đã phối hợp với Sở Tư pháp mở lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật theo chương trình Đề án số 03 cho 60 lượt cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trình độ nhận thức về pháp luật của người dân chưa đồng đều, các đợt tuyên truyền pháp luật chủ yếu thành viên đại diện trong gia đình đi tiếp thu, không truyền tải đến mọi thành viên trong gia đình, dẫn đến những tệ nạn tảo hôn, ma túy còn xảy ra.

Hiện, xã có 1 tuyên truyền viên pháp luật và câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật với 15 thành viên. Câu lạc bộ đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức hội nghị lồng ghép ở các thôn, xóm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động bà con không tin, không nghe theo các đối tượng xấu đến tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, truyền đạo trái phép. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy lùi hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, xây dựng đời sống văn hóa mới. Qua đó, tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương. Nhận thức của người dân về thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện, chấp hành pháp luật ngày càng nâng cao. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật được chú trọng. Tủ sách pháp luật có 60 đầu sách pháp luật các loại, tạo điều kiện cho cán bộ, Nhân dân đến tìm hiểu, nghiên cứu. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật. Toàn xã có 6 tổ hòa giải ở 6 xóm với 30 hòa giải viên. Các vụ việc nảy sinh, mâu thuẫn trong Nhân dân được các tổ hòa giải, các bộ phận chuyên môn của xã giải quyết, hòa giải kịp thời tại cơ sở, do vậy, không có trường hợp phải xử lý hành chính.

Đồng chí Sùng A Cơ, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tích cực triển khai với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL, bảo đảm công tác PBGDPL ngày càng đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn.


Đinh Thắng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục