(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) nhằm kiềm chế, giảm tội phạm, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.


Các đối tượng bị Công an huyện Lạc Thủy phát hiện, bắt quả tang sử dụng ma túy tại quán karaoke thuộc khu Chéo Vòng, thị trấn Chi Nê ngày 23/9/2020. 

Theo Thượng tá Hoàng Văn Tuyên, Phó trưởng Công an huyện, tình hình tội phạm trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp. Đáng chú ý các đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng trẻ hóa. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng do đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên gây ra.

Thống kê từ năm 2011 - 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 140 vụ, 216 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm giết người 1 vụ, tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi 3 vụ, giao cấu với trẻ em 2 vụ, cố ý gây thương tích 34 vụ, đánh bạc 16 vụ, trộm cắp tài sản 48 vụ... Cùng với đó, toàn huyện có 265 người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Công an huyện đã bắt giữ 32 vụ, 41 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 21 vụ, 26 đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Ngoài ra, hoạt động của một số thanh, thiếu niên hư còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hình thành các ổ nhóm tụ tập ăn chơi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật như sử dụng ma túy đá, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đòi nợ thuê... Ngày 23/9 vừa qua, từ nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân và thông qua công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 9 thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc khu Chéo Vòng (thị trấn Chi Nê). Đáng nói, các đối tượng bị bắt đều là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có đối tượng mới 17 tuổi. 

Xuất phát từ thực tế trên, để tích cực kiềm chế, giảm tội phạm trong thanh, thiếu niên, Công an huyện đã thực hiện tốt vai trò, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Trong đó, chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến khu dân cư, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ, truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa... Đồng thời, phối hợp cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, tổ chức cho các hộ ký cam kết quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không mắc TNXH... Cùng với đó, theo Thượng tá Hoàng Văn Tuyên, bên cạnh thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội ngay từ cơ sở, địa bàn khu dân cư, trong mỗi gia đình, Công an huyện tập trung chỉ đạo triển khai các kế hoạch, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm thanh, thiếu niên nói riêng. Lực lượng Công an thường xuyên gọi hỏi, răn đe, phân loại đối tượng để đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn; phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng, hành vi phạm tội, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên hư.

Với việc làm tốt công tác quản lý địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó kiềm chế, giảm tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục