(HBĐT) - Ngày 17/11, tại Công an tỉnh, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua: Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Cụm thi đua số 3 đã bám sát phương châm hành động; bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Tập trung lực lượng, triển khai, rà soát các phương án, kế hoạch, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động; xử lý tốt tình huống, vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ... Trong năm 2020, tại 8 tỉnh trong Cụm xảy ra 3.422 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra, khám phá 3.061 vụ, bắt 6.067 đối tượng, đạt 89,45%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,98%. Bắt, vận động đầu thú 429 đối tượng truy nã, trong đó có 198 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nhiều vụ án lớn, trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy được lực lượng Công an các tỉnh tập trung điều tra, khám phá nhanh. Với những kết quả đạt được, trong năm, Cụm có 2.253 lượt tập thể, 6.253 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh đã thảo luận, trao đổi bài học kinh nghiệm trong đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Thống nhất tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phong trào với nhiều nội dung phong phú, tạo khí thế thi đua rộng khắp trong toàn lực lượng Công an 8 tỉnh trong Cụm.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng kết quả lực lượng Công an Cụm thi đua đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ở Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng và Công an các tỉnh trong Cụm thi đua nói chung đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm. Nhiều cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân. Góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững chắc từ cơ sở, ngay tại cơ sở. Tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho sự phát triển KT-XH của các địa phương trong Cụm. Đây được xem là nền tảng, cơ sở để lực lượng Công an các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng; trở thành lực lượng nòng cốt trong đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH tại các địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2020. Trong đó, bỏ phiếu suy tôn đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; bầu Công an tỉnh Yên Bái là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2021.

Trước đó, ngày 16/11, đại diện các đơn vị trong Cụm đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 1 "Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn công tác tại Công an huyện Lạc Thủy.

      
M.H

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục