(HBĐT) - Lạc Sơn là huyện có địa bàn rộng, với 24 xã, thị trấn; dân cư đông, sinh sống phân tán; nhận thức của người dân không đồng đều. Đây là những điều kiện để các thế lực xấu lợi dụng tuyên truyền phản động, vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn ANCT - TTATXH.


Lực lượng Công an huyện Lạc Sơn lên đường tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn.

Theo hồ sơ, khoảng 11h30 ngày 29/10/ 2020, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ, đeo khẩu trang, mặc áo mưa màu xanh đi vào quầy giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạc Sơn. Thời điểm đó, tại chi nhánh không có người giao dịch, chỉ có 2 nhân viên đang kiểm kê hóa đơn. Đối tượng đã chĩa súng vào nhân viên yêu cầu đưa tiền. Hai nhân viên viện cớ vào kho, chốt cửa không ra ngoài. Nghi phạm lấy hết tiền ở quầy giao dịch rồi dùng xe máy tẩu thoát theo hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn. Số tiền đối tượng cướp hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Vào 20h ngày 2/11/2020 đã bắt giữ Phạm Văn Sỹ (SN 1977), hộ khẩu thường trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) là đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại ngõ 109, phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đây là thành tích xuất sắc tập thể Công an huyện Lạc Sơn đạt được trong đấu tranh, khám phá chuyên án cướp tài sản trong thời gian nhanh nhất, thể hiện năng lực nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Thượng tá Vì Thế Dũng, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Năm 2020, lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ANCT - TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, phức tạp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được đẩy mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 92,4%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đã phát hiện 30 vụ, 37 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 177,8 g heroin, trên 200 g ma túy tổng hợp, 1.200 viên ma túy tổng hợp. Tổ chức trên 480 lượt tuần tra vũ trang, 60 lượt tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống ma túy, tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm trộm cắp tài sản; ban hành 10 thông báo thủ đoạn tội phạm, tổ chức 25 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, 28 buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, thu hồi 2 quả lựu đạn, 68 khẩu súng tự chế, 890 viên đạn các loại, 3 vũ khí thô sơ. Đặc biệt, chỉ đạo đấu tranh, giải quyết nhanh một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang, bức xúc trong Nhân dân. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, tiếp tục duy trì 13 mô hình với 1.325 đơn vị mô hình tự quản về ANTT; chỉ đạo xây dựng mới 3 mô hình "Cụm an ninh giáp ranh thị trấn”, "Hòm thư ANTT 4.0”, "Tổ tuyên truyền, vận động đảm bảo ANTT”, nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT. Thực hiện Đề án Công an xã, thị trấn chính quy, đến nay, đã có 120 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 24 xã, thị trấn.

Trong thời gian tới, Công an huyện phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo tuyến; làm tốt công tác rà soát, quản lý người nghiện trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, nghe theo kẻ xấu, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy gây ảnh hưởng tới ANTT trên địa bàn.


Đinh Thắng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục