(HBĐT) - Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) đã phát huy tinh thần "khi dân cần, khi dân khó, có Công an”; chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.


 Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) vận động Nhân dân giao nộp súng cồn tự chế.

 Xác định mục tiêu chính là đảm bảo ANTT, mang lại bình yên cho Nhân dân, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng, triển khai các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn ngay từ đầu năm. Tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp các trường học tăng cường tuyên truyền tới học sinh về các luật: giao thông đường bộ, hình sự, dân sự…

Thượng úy Bùi Văn Chung, Trưởng Công an xã cho biết: Lực lượng Công an xã có 15 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí công an chính quy và 10 công an viên được bố trí ở 10 xóm. Cùng với tuyên truyền, hàng tháng, tuần, Công an xã phối hợp công an viên xóm tổ chức các buổi tuần tra, kiểm tra tình hình ANTT, an toàn giao thông để nắm tình hình; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc nếu có. Thông qua tuần tra đã phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng có hành vi kích giun đất trái phép trên địa bàn, đã tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định tịch thu 5 máy kích giun theo quy định. Ngoài ra, trên địa bàn xã có tình trạng công dân uống rượu, bia say gây mất ANTT tại địa phương. Công an xã đã gọi hỏi nhiều lượt đối tượng để răn đe, cảm hóa, giáo dục và cam kết không tái phạm, đa số các đối tượng trên đều chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên làm tốt công tác quản lý, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng tù tha; cảm hóa, giúp đỡ họ trở thành công dân có ích.

Công an xã tăng cường phối hợp Công an huyện, các xã lân cận mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hình sự. Chú trọng, quan tâm triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới các khu dân cư, hộ dân. Hàng năm, tổ chức cho các trường học, các xóm ký cam kết đảm bảo ANTT. Các xóm đều có tổ tự quản, tổ hòa giải; phát huy vai trò, uy tín của người đứng đầu tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt quy định, quy ước đề ra. Đồng thời, phát triển mạng lưới nguồn tin tố giác tội phạm trong quần chúng; vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Trong năm 2020, Công an xã đã vận động công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng cồn tự chế; tham mưu Chủ tịch UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất ANTT trên địa bàn. Qua rà soát, toàn xã có trên 20 đối tượng có biểu hiện tâm thần, loạn thần do rượu. Theo đó, ban chỉ đạo xã phân công nhiệm vụ cho công an viên và hội, đoàn thể có trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần, loạn thần nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương.

Sau khi Công an chính quy về công tác tại xã đã tạo luồng gió mới cho cơ sở. Với nỗ lực của lực lượng Công an xã, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, đảm bảo bình yên trong mỗi thôn, xóm, làm điểm tựa vững chắc cho quần chúng Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.


 Đinh Thắng 


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục