(HBĐT) - Nấm thức thần - loại ma túy vừa được Công an huyện Mai Châu phát hiện, bắt giữ như một lời cảnh báo về loại ma túy mới vô cùng độc hại, có nhiều nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Nấm thức thần là gì và nó nguy hiểm như thế nào?


Cán bộ, chiến sỹ Đội điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Mai Châu) nghiên cứu, nắm bắt thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để đấu tranh hiệu quả.

Nấm thức thần là gì?

Theo tìm hiểu được biết, nấm thần còn được gọi dưới nhiều tên như nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần... Đây là loài nấm thuộc họ Cortinariaceae mọc tự nhiên tại khá nhiều nơi trên thế giới. Trong loại nấm này có 2 hoạt chất chính là psilocine và psilotsin, đây là các chất gây ra ảo giác và các trạng thái thức thần. Mỗi cây nấm được cắt ra làm 3 - 4 phần, chân nấm dài có thể cắt thành nhiều phần hơn. Hiện, trên thị trường, mỗi miếng nhỏ có giá từ 400.000 - 500.000 đồng.

 

gây ra ảo giác và các trạng thái thức thần. Mỗi cây nấm được cắt ra làm 3 - 4 phần, chân nấm dài có thể cắt thành nhiều phần hơn. Hiện, trên thị trường, mỗi miếng nhỏ có giá từ 400.000 - 500.000 đồng.

Bác sỹ Vũ Trung Thành, Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết: Đây là loại "ma dược” mới xuất hiện ở Việt Nam, chúng tôi cũng chưa được tiếp cận, mới chỉ được cập nhật thông tin qua các buổi tập huấn nghiệp vụ. Nhưng qua tìm hiểu được biết, cơ chế tác động của nấm thức thần lên người sử dụng có nhiều điểm giống như hiệu ứng của một chất gây ảo giác mạnh. Các hoạt chất chính của nấm thần có tác dụng kích hoạt các thụ cảm gây ra một số triệu chứng như ảo giác lẫn lộn, hoảng loạn; có thể gặp co giật, mạch nhanh, tăng huyết áp... Khi sử dụng, người sử dụng đạt được 1 trip (một chuyến đi), có thể đạt được một "good trip” (chuyến đi vui vẻ) hay một "bad trip” (chuyến đi tồi tệ). Khi đạt được "good trip”, người sử dụng có thể thấy như đang ở thiên đường, ở một miền đất tuyệt đẹp mà họ chưa từng trải qua. Tuy nhiên, có người dùng sẽ nhận được một "bad trip” rất tồi tệ khi có cảm giác sợ hãi, ám ảnh, bồn chồn, dễ bị kích động. Người sử dụng nấm có thể giết người, muốn đập phá loại bỏ mọi sự vật bên cạnh... "Xét cho cùng đây là loại ma túy có tác hại khôn lường với người sử dụng. Bởi sử dụng nấm thần cũng gây ra các tác hại trên hệ thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, thậm chí có thể gây tử vong” - bác sỹ Vũ Trung Thành nhấn mạnh.

Độc hơn ma túy đá

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 3/4/2021, tại homestay Mai Châu Meadow thuộc xóm Nhót, xã Nà Phòn, Công an huyện Mai Châu phát hiện 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1993)- trú tại quận Ba Đình, Đỗ Khôi Thi (SN 2000) - trú tại huyện Thanh Trì, Phạm Thành Đức (SN 1994) - trú tại quận Hai Bà Trưng, Tạ Đức Lộc (SN 1994), Tạ Việt Đăng (SN 1994) - cùng trú tại ngõ 1, Khâm Thiên, TP Hà Nội; Nguyễn Quang Tùng Dương (SN 1998) - trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh và 2 nữ giới mang quốc tịch Nga là Reutona Alena (SN 1999) và Brovkina Anastasia (SN 1997) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ ngoài loại ma túy thông thường là cần sa còn có 11,53 gr nấm thức thần. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ loại "ma dược” này trên địa bàn tỉnh. Theo các chuyên gia y tế cảnh báo, nấm thức thần độc hại hơn ma túy đá rất nhiều. Sử dụng liều thấp gây ảo giác, liều cao gây tử vong. Nấm có chứa psilocybine, psilocine... là chất gây ảo giác mạnh. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. "Chất này thường không gây nghiện, nhưng các hành động nguy hiểm là vấn đề đáng lo ngại nhất. Người sử dụng nấm thức thần có thể gây ra những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người khác không kiểm soát được” - bác sỹ Vũ Trung Thành cho biết.

Cần những phương thức cảnh báo sớm

Vụ bắt giữ vừa qua của Công an huyện Mai Châu có thể là trường hợp đầu tiên phát hiện loại "ma dược” này tại Hòa Bình, nhưng chưa chắc đã là trường hợp cuối cùng. "Đó chỉ là "phần nổi” của rất nhiều hoạt động sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng các loại ma túy mới nguy hiểm. Qua công tác đấu tranh cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều tiền chất, các chất ma túy mới”, một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy, theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân, nhất là phụ huynh có con em từ 16 - 20 tuổi về tác hại của các loại ma túy, trong đó có các loại ma túy mới. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; đề nghị cấp có thẩm quyền liệt kê, đưa các chất ma túy mới và loại cây chứa chất ma túy nguy hại mới bổ sung sớm vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục