(HBĐT) - Trong 2 ngày 4 - 5/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.



Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

Năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 706/756 vụ phạm pháp hình sự, đạt 93,39%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt, xử lý 282 vụ, 402 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 47 điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp đảm bảo tốt công tác ANTT tại khu vực cách ly, giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19...

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã trao đổi, làm rõ những tồn tại, hạn chế, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng thời, thống nhất nội dung, chương trình công tác năm 2022. 



Thừa ủy quyền, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn, nhưng Công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, toàn diện, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự đạt trên 5%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Năm 2022, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANCT - TTATXH còn nặng nề; tình hình tội phạm, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp thực hiện tốt phương châm "an ninh chủ động”. Nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ ANTT từ xa, từ sớm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt là bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể. Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh; tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 10 đơn vị, đơn vị tiên tiến cho 13 đơn vị...


Mạnh Hùng


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục