(HBĐT) - Có dịp về thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), ấn tượng đầu tiên là sự phong quang, rộng rãi của tuyến quốc lộ 12B chạy qua khu vực trung tâm huyện. Đồng chí Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 103, ngày 17/8/2021 của UBND huyện về thực hiện giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn huyện năm 2021, từ tháng 9/2021 đến nay, thị trấn đã tổ chức 2 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Trong 2 đợt ra quân, các lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, kẻ vạch, tuyên truyền người dân tự tháo dỡ biển, bảng quảng cáo, cắt tỉa cây xanh. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT. Hoạt động này đã được người dân rất đồng tình, ủng hộ nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT trên các tuyến phố của thị trấn cũng là trung tâm huyện, góp phần đảm bảo ATGT.



Thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) ra quân chặt tỉa cây xanh, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Cùng với thị trấn Hàng Trạm, từ tháng 8/2021 đến nay, các xã trên địa bàn huyện như: Yên Trị, Bảo Hiệu, Phú Lai… đồng loạt tổ chức các đợt ra quân giải tỏa, lập lại trật tự hàng lang ATGT đường bộ. Đồng thời, trên địa bàn huyện vào tháng 4 và tháng 11 hằng năm đều tổ chức các chiến dịch toàn dân tham gia làm đường giao thông. Công việc chính là tập trung phát quang tầm nhìn, san lấp ổ gà, ổ voi, khơi thông cống rãnh… trên các tuyến đường huyện, đường xã và vệ sinh môi trường tại các tuyến đường ngõ, xóm. Việc phát hiện, xử lý vi phạm hành lang ATGT cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thuỷ cho biết: Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT được huyện triển khai thường xuyên. Đa số các vi phạm là lều quán trên các tuyến đường huyện, đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm được UBND các xã phát hiện kịp thời và xử lý theo thẩm quyền. Hàng năm, các xã lồng ghép với tháng hành động, chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn tổ chức phát quang tầm nhìn, giải tỏa các công trình vi phạm hành lang trên địa bàn. Đến nay, hành lang trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện liên xã cơ bản thông thoáng. Trong năm 2021, toàn huyện phát hiện 5 trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B. Cũng trong năm, huyện thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng, phối hợp UBND các xã tổ chức giải tỏa hành lang ATGT, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường, trồng hoa tạo mỹ quan. Kết quả đã chặt bỏ, cắt tỉa hơn 1.000 cây xanh; dỡ bỏ và di chuyển hơn 500 biển quảng cáo ra ngoài phạm vi hành lang ATGT đường bộ.

Duy trì những kết quả đã đạt được, huyện tiếp tục tổ chức quản lý và bảo vệ tốt hành lang ATGT đường bộ. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Vận động Nhân dân không lấn chiếm, tái lấn chiếm và kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang ATGT. Đồng thời, duy trì việc tổ chức các chiến dịch toàn dân tham gia làm đường giao thông hàng năm. Huy động, vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phát quang tầm nhìn, san lấp ổ gà, ổ voi, khơi thông cống rãnh… Đẩy nhanh công tác bảo trì các tuyến đường huyện, đảm bảo thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.



Dương Liễu

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục