(HBĐT) - "Chính từ việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư một cách công khai, minh bạch kết quả giải quyết, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư công và công tác cán bộ; quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên cơ sở lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giải quyết những vụ việc bức xúc từ cơ sở trên tinh thần được việc, được lòng dân” - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh thanh tra tỉnh nhấn mạnh.

Nghe dân nói để giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở

Có những lúc tưởng như cuộc đối thoại giữa đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với hộ bà Lê Thị Mây và đại diện 22 hộ dân xóm Mường Dao, xã Độc Lập (TP Hòa Bình) về việc yêu cầu được chi trả thêm một khoản tiền do việc chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Bãi Nai - xóm Dối - Bình Tiến đi vào bế tắc, khi các công dân luôn giữ quan điểm Nhà nước phải tiếp tục chi trả thêm phần đền bù GPMB... Tuy nhiên, trên quan điểm đối thoại thẳng thắn, công khai kết quả kiểm đếm; minh bạch các quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của người dân với tinh thần nhất quán, xuyên suốt là giải quyết vụ việc trên cơ sở có lý, có tình của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các công dân tham gia buổi đối thoại đã dần hiểu và đi đến thống nhất giải quyết dứt điểm vụ việc bằng biện pháp hành chính...

Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn kiến nghị giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai của người dân xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi).

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc khiếu nại của người dân được giải quyết thỏa đáng, triệt để thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân, trong đó có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài cũng đã được giải quyết bằng biện pháp hành chính thông qua việc tiếp xúc, đối thoại. Điển hình như việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác cát khu vực hạ lưu sông Đà; khiếu nại của người dân xã Thanh Cao (Lương Sơn) trong giải quyết vụ việc doanh nghiệp lợi dụng thực hiện dự án nạo vét suối Cái để múc đất trái phép; vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chăm Mát, Dân Chủ (TP Hòa Bình)...

Được việc, được lòng dân

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh thanh tra tỉnh cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn kiện của T.Ư, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Trong đó chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC; tham gia buổi tiếp dân hàng tháng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định.

Theo thống kê, năm 2021 có 863 đoàn với 1.094 lượt người đến trụ sở tiếp dân của tỉnh để gửi đơn KNTC, đề nghị, phản ánh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 14 đoàn và 23 lượt công dân, các đoàn còn lại được Ban Tiếp công dân tỉnh và cơ quan Thanh tra tiếp, nhận đơn, giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật. Trong 3 tháng đầu năm 2022 đã có 20 đoàn với 78 lượt công dân đến trụ sở tiếp dân của tỉnh để gửi đơn KNTC; trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với 3 đoàn. Trong năm 2021, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 844 đơn thư các loại (94 đơn khiếu nại; 122 đơn tố cáo; 628 đơn kiến nghị, phản ánh). Đồng chí Vũ Thế Cương, Phó trưởng ban thường trực Ban Tiếp công dân tỉnh cho biết: Các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Qua đó, các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền của địa phương đã kịp thời xử lý, giải quyết nhiều vụ việc bức xúc từ cơ sở bằng biện pháp hành chính, không để phát sinh các vụ việc đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài.

Song song với việc tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, thời gian qua, các cấp, ngành trong toàn tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Trong năm 2021, các cấp chính quyền, thủ trưởng các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức trên 90 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại 4 cuộc, các cơ quan tỉnh 67 cuộc, các huyện, thành phố 21 cuộc.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục