Ngày 4/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngưu (sinh năm 1964) là bác sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) 18 năm tù về tội chủ mưu giết người.



Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu nghe tuyên án.

Các bị cáo Huỳnh Đức Trọng (sinh năm 1984), ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị phạt 18 năm tù, Lê Quốc Đạt (sinh năm 1987) bị phạt 17 năm tù và Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996) 16 năm tù cùng với tội danh giết người. Ngoài ra, Hậu còn chấp hành bản án 3 năm tù trước đó về tội cố ý gây thương tích nên tổng cộng hình phạt là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Ngưu là chồng bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1972). Trong quá trình chung sống, bị cáo Ngưu nghi ngờ bà Thúy có quan hệ tình cảm với người khác nên bị cáo Ngưu đã thuê người theo dõi. Sau đó, bị cáo Ngưu biết được bà Thúy quen biết với ông Trần Văn Định (sinh năm 1962), ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Khoảng 23 giờ ngày 11/3/2021, bị cáo Ngưu trực tại bệnh viện thì nghe tin  bà Thúy có uống rượu, bia và bị tai nạn giao thông. Bà Võ Thị Mười (sinh năm 1978), ngụ huyện Cái Bè đưa bà Thúy vào Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Lúc này, bị cáo Ngưu đã trực tiếp đến phòng cấp cứu, sơ cứu vết thương cho bà Thúy.

Sau đó, bị cáo Ngưu ra cổng bệnh viện thì nhìn thấy ông Định đang ở khu vực cổng bệnh viện. Do những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình bị dồn nén, lo sợ quan hệ nam nữ giữa bà Thúy và ông Định làm ảnh hưởng đến uy tín, mối quan hệ ngoài xã hội, bị cáo Ngưu kêu người đánh dằn mặt ông Định.

Khi đến bệnh viện, bị cáo Hậu và Đạt ở ngoài, bị cáo Trọng đi vào gặp bị cáo Ngưu. Bị cáo Ngưu đưa cho Trọng một con dao cán gỗ, 1 triệu đồng và xử lý theo yêu cầu.

Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 11/3/2021, bà Võ Thị Mười dùng xe máy chở ông Định chạy từ huyện Cai Lậy về huyện Cái Bè. Khi vừa qua cầu Bà Tồn, đoạn thuộc khu vực ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), Hậu chạy xe vượt lên áp sát vào xe của bà Mười, Đạt cầm dao dâm một nhát trúng vào người bà Mười rồi tẩu thoát về hướng huyện Cái Bè.

Bà Mười được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Do vết đâm nặng, bà Mười được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang điều trị và tử vong sau đó.

                      TheoNhandan

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục