Sáng 20/4, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Lệ Nhi (sinh năm 1974, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội), là phóng viên của một Đài truyền hình ở Hà Nội, với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản”.



Đối tượng Nhi tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao đã phát hiện một nhóm đối tượng tự giới thiệu là phóng viên có dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào khoảng đầu năm nay đối tượng Vũ Thị Lệ Nhi cùng một số đối tượng đã tới nhiều địa bàn ở Phú Thọ tìm hiểu, ghi hình về hoạt động khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép.

Sau đó Nhi đã trực tiếp gặp những tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế có dấu hiệu vi phạm như trên đe doạ, yêu cầu phải đưa một khoản tiền. Nhi đe doạ nếu các tổ chức, cá nhân này không đưa tiền thì sẽ gửi hình ảnh, băng ghi hình đến cơ quan chức năng.

Tại địa bàn Phú Thọ, Nhi đã cưỡng đoạt hơn 100 triệu đồng của hai cá nhân thuộc địa bàn huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông qua hai kênh tài khoản khác nhau.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, nhóm đối tượng trên có phạm vi hoạt động tiêu cực ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan truyền thông và nhà báo chân chính.

Thời gian qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cả những đơn vị chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có phản ánh đến Công an tỉnh về hoạt động bất minh của nhóm đối tượng do Vũ Thị Lệ Nhi cầm đầu.

Quá trình đấu tranh điều tra, đối tượng Nhi đã khai ra nhiều đối tượng liên quan khác. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.


                                                                
TheoNhandan

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục