(HBĐT) - Trước việc chủ kênh youtube "Thầy Long 0984xxx133” tự xưng là "Ngọc hoàng đại đế” đi đến nhiều nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước để quay video, tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc về vong linh các anh hùng liệt sỹ, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội... Mới đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát thông báo gửi các huyện, thành phố, cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình, sẵn sàng phương án thông tin, xử lý khi phát hiện đối tượng đến quay phim, ghi hình tại các nghĩa trang liệt sỹ ở địa phương.


"Thầy Long" (trái) trong một buổi "xem bói - tâm linh huyền bí” cho người dân tại nhà (ảnh chụp màn hình video clip).

Chân dung của "Ngọc hoàng đại đế”

Tự xưng là "Ngọc hoàng đại đế”, thời gian qua, chủ kênh youtube "Thầy Long 0984xxx133” đăng nhiều clip trên mạng xã hội (MXH) nhằm tuyên truyền mê tín, dị đoan, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. Không chỉ vậy, đối tượng này liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận đã giúp "bách gia trăm họ” tiêu trừ Covid-19 bằng phương pháp... trấn yểm. Ngoài ra, trên tài khoản youtube của mình, "thầy Long” còn có các clip "xem bói - tâm linh huyền bí”, "săm soi, xử lý vong tà”, chủ yếu cho người Việt ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan...

Vậy, "Ngọc hoàng đại đế” là ai? Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ kênh youtube "Thầy Long 0984xxx133” - người tự xưng là "Ngọc hoàng đại đế” có tên trên căn cước công dân là Lương Chính Khang (sinh năm 1979), hiện cư trú cùng gia đình tại tổ 4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Là chủ các tài khoản youTube "Thầy Long 0984xxx133”, tài khoản Facebook và Tik Tok "Luong Gia Long”. Trên tài khoản facebook của mình, Lương Chính Khang cho biết bản thân từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu, phóng viên chưa tiếp cận được nguồn thông tin, tài liệu chính thống nào để kiểm chứng và xác định thông tin này là chính xác.

Phỉ báng tín ngưỡng thờ Mẫu, xúc phạm Đức Thánh Trần

Thời gian qua, cơ quan chức năng các địa phương trong cả nước ghi nhận nhiều thông tin phản ánh của nhân dân về các clip do Lương Chính Khang đăng tải đã bịa đặt về khả năng của bản thân. Đặc biệt, trong những clip đối tượng đăng tải có những phát ngôn xúc phạm, phỉ báng tín ngưỡng thờ Mẫu; xúc phạm vị anh hùng dân tộc - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Ngoài ra, trong quá trình rà soát, quản lý thông tin trên mạng internet, các cơ quan chức năng phát hiện tài khoản MXH youtube "Thầy Long 0984xxx133” và tài khoản facebook cá nhân "Luong Gia Long” của Lương Chính Khang đã đăng khoảng 200 video clip. Theo đánh giá, đây là những thông tin không được cơ quan chức năng thẩm định; lợi dụng tín ngưỡng để truyền bá thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Trên thực tế, những năm gần đây, hoạt động tâm linh, tín ngưỡng phát triển đa dạng trên các kênh thông tin truyền thông, MXH... Điều này giúp người dân có điều kiện tiếp thu kiến thức về tâm linh, tín ngưỡng từ nhiều nguồn khác nhau, giúp chuẩn bị hành trang cho việc tu tâm, dưỡng tính, nhìn nhận lại bản thân, hướng tới chân, thiện, mỹ, sống tốt đời đẹp đạo... Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng MXH, tự xưng là "thầy” nhằm truyền bá tư tưởng, hoạt động mê tín, dị đoan để trục lợi tâm linh.

Với vụ việc cụ thể của Lương Chính Khang như đã nêu ở trên, các cơ quan chức năng nhận định, đây không còn là hành động vô văn hóa, mà có dấu hiệu vi phạm theo Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi nghiêm cấm. Trong đó có nội dung cấm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Với hành vi vi phạm đó, cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố đã tiến hành xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, với những đánh giá, nhìn nhận nghiêm túc clip đăng tải mang tính nhảm nhí, có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, kênh youtube đã chặn 13 video của "thầy Long” do có khiếu nại liên quan đến pháp lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 200 video tuyên truyền mê tín, dị đoan, quảng cáo dịch vụ bói toán nhảm nhí còn tồn tại.

Trước thực tế trên, để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu liên quan đến "thầy Long”, mới đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường theo dõi, giám sát, rà soát trên không gian mạng những bài đăng, video clip của đối tượng Lương Chính Khang. Nhất là những video, bài viết có liên quan đến địa phương mình để ngăn chặn, xử lý; đề nghị các cơ quan chức năng như Công an tỉnh, Sở TT&TT, Sở VH-TT&DL... nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng internet đăng tải các video, bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền mê tín, dị đoan liên quan đến địa phương trên các nền tảng MXH...


Vũ Phong


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục