(HBĐT) - Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lạc Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, khắc phục tình trạng án bị hủy, cải sửa liên quan đến trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đảm bảo việc xét xử vụ án hình sự được chính xác, công bằng.


Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn tham gia phiên tòa xét xử vụ án hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 20/12/2021, Bùi Thành Công, sinh năm 1996, trú tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng đi xe máy từ nhà đến cửa hàng tạp hoá của bà Bùi Thị Khương (là người khuyết tật đặc biệt nặng) ở xóm Rẽ Vơng, xã Quyết Thắng mục đích mua mì tôm và trứng về ăn đêm. Lúc này chỉ có một mình bà Khương trong quán và bị mất điện, Công nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Khương nên đã lấy lý do để bà Khương mở cửa vào trong quán. Sau đó, Công dùng vũ lực bóp cổ chiếm đoạt tài sản gồm 492 nghìn đồng và 4 thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel mệnh giá 50.000 đồng/thẻ. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 692 nghìn đồng, hành vi dùng vũ lực của Công đối với bà Khương gây tổn hại 29% sức khoẻ. Hành vi phạm tội của Bùi Thành Công cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa xét xử ngày 6/5/2022, TAND huyện Lạc Sơn tuyên phạt Bùi Thành Công 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 10,9 triệu đồng.

Đây là 1 trong 3 vụ án trọng điểm được VKSND huyện phối hợp các cơ quan tố tụng ban hành yêu cầu điều tra, tăng cường lấy lời khai, hỏi cung cùng cơ quan điều tra, phúc cung bị can trong giai đoạn truy tố nhằm bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố có căn cứ, đúng pháp luật. Đồng thời là 1 trong 5 vụ án hình sự được VKSND và TAND huyện phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trong 6 tháng đầu năm nay.

Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trong 6 tháng đầu năm, VKSND huyện thụ lý 31 vụ/48 bị cáo (số cũ 8 vụ/17 bị cáo, số mới 22 vụ/29 bị cáo, chuyển tỉnh xét xử 1 vụ/2 bị cáo). Tòa án đã giải quyết 25 vụ/41 bị cáo, còn 6 vụ/7 bị cáo chưa xét xử trong thời hạn luật định.

Chất lượng thực hành quyền công tố tiếp tục được nâng cao, thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Mỗi vụ án hình sự, Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Viện đều họp thống nhất duyệt án, phân công kiểm sát viên tham dự tại phiên tòa nên các đề nghị của Viện về tội danh, mức án đối với từng bị cáo đều được Tòa án chấp nhận. Kiểm sát viên (KSV) đã chủ động tranh tụng, tập trung làm rõ những tình tiết buộc tội và gỡ tội chính xác, trong phần tranh luận chủ động đối đáp với luật sư, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đơn vị chỉ đạo KSV chủ động phát hiện vi phạm trong hoạt động xét xử để kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật. Trong kỳ, Viện đã ban hành 1 quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị 1 phần Bản án hình sự số 04, ngày 11/2/2022 của TAND huyện (1 vụ/6 bị can) được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Từ, Viện trưởng VKSND huyện cho biết: Việc chủ động nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, tăng cường phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Tòa án cùng cấp trong hoạt động xét xử vụ án hình sự để kiến nghị, yêu cầu khắc phục sửa chữa vi phạm đảm bảo cho hoạt động tố tụng, giải quyết vụ án được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, năng lực của KSV khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, nhất là kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.



Đinh Thắng


Các tin khác


Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục