(HBĐT) - Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022 vừa được Đảng ủy phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) tổ chức thành công, bài bản, thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét. Cấp ủy, chỉ huy cấp trên ghi nhận đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc củng cố vững chắc KVPT, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) phường khi có diễn biến xảy ra.


Cán bộ, chiến sỹ LLVT phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) tham gia phần thực binh xử lý sự cố mạch đùn mạch sủi; sự cố tràn đê.

Ngay khi có chủ trương diễn tập tại địa phương, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kế hoạch, phương án tác chiến. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, LLVT về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập với đề mục "Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường chuyển địa phương vào các trạng thái, trình trạng QP-AN; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu xử trí một số tình huống giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, huy động lực lượng, phương tiện xây dựng cơ sở hạ tầng trong KVPT. Tổ chức và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Quá trình thực hành diễn tập gồm 3 giai đoạn và 3 vấn đề huấn luyện. Đồng thời, tiến hành thực binh thăm quan Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) phường thực hành xử lý sự cố mạch đùn mạch sủi; sự cố tràn đê.

Phần cơ chế được vận hành trơn tru theo hướng dẫn của chỉ huy. Theo đó, các hội nghị quan trọng của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN phường... được diễn ra trên tinh thần khẩn trương, thống nhất cao. Vai trò tham mưu của các lực lượng như quân sự, công an được phát huy tốt trong xử trí các tình huống về ANCT - TTATXH.

Trong tổ chức diễn tập thực binh, lực lượng dân quân và công an phối hợp các lực lượng khác huy động khẩn cấp ứng phó với tình huống thiên tai, bão lũ, sạt lở trên địa bàn. Quá trình thực hiện đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ huy các lực lượng PCTT - TKCN; hành động của các bộ phận trong xử lý mạch đùn, mạch sủi, thấm mái đê và tràn nước đúng với trình tự, kỹ thuật. Đây được xem như một bước để củng cố các kỹ năng xử trí tình huống về thiên tai và khả năng tổ chức hiệp đồng của các lực lượng khi có tình huống. Trong huấn luyện, LLVT đã lồng ghép với công tác dân vận thông qua hoạt động phát quang, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm được 3 km; khơi thông dòng chảy mương máng nội đồng 2 km; cải tạo, kè chống sạt lở đường giao thông tổ 1, 2 dài khoảng 200 m, trị giá 150 triệu đồng. Các hoạt động đó đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đô thị mới, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn - đáp nghĩa, ổn định đời sống dân sinh.

Chia sẻ về những kinh nghiệm tổ chức hiệu quả diễn tập chiến đấu trong KVPT, đồng chí Hoàng Châu Khôi, Chủ tịch UBND phường cho biết: "Trước hết là quán triệt đầy đủ văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng và hoạt động KVPT. Xác định tốt nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm xây dựng LLVT đủ số lượng, có chất lượng, thực sự là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Nhân dân. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật vận dụng sát với thực tế địa phương, nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện. Xây dựng các ngành, đoàn thể vững mạnh, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, QP-AN với kinh tế”.

 Thanh Sơn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục