(HBĐT) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hoà Bình không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng khắp trên các lĩnh vực, trong đó có tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đồng thời, thường xuyên phối hợp các ngành thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về ANTT, chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả... nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Công an xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân.

Khoảng 11 giờ ngày 11/1/ 2022, Công an xã Phú Thành (Lạc Thủy) tiếp nhận thông tin của quần chúng Nhân dân về việc 2 đối tượng là Trần Quang Thắng và Trần Đại Nghĩa, cùng trú tại tổ 13, Đội Cấn, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) đến các cơ sở kinh doanh, lấy danh nghĩa là cán bộ môi trường, công an kinh tế huyện Lạc Thủy và phóng viên trang thông tin điện tử "kinhteplus” đến cơ sở thăm, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sau đó gợi ý "xin gói quà Tết” của 4 cơ sở với số tiền từ 500 nghìn - trên 3 triệu đồng. Tổng số tiền thu được sáng 11/1 là 4,1 triệu đồng. Công an xã Phú Thành đã phối hợp với Công an huyện kiểm tra giấy tờ tài liệu, đồng thời đưa 2 đối tượng về Công an xã Phú Thành để điều tra, xác minh làm rõ hành vi, xử lý theo quy định.

Đại uý Nguyễn Huy Bình, Trưởng Công an xã Phú Thành chia sẻ: Vụ việc trên cho thấy ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trong Nhân dân được nâng cao. Thời gian qua, cùng với các cơ quan thông tin đại chúng, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các loại đối tượng giúp nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Đây là giải pháp hiệu quả giúp hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Khu bảo tồn thiên thiên (BTTN) Ngọc Sơn - Ngổ Luông là hành lang nối liền vườn quốc gia Cúc Phương và khu BTTN Pù Luông của tỉnh Thanh Hóa. Khu BTTN có tổng diện tích tự nhiên 19.254 ha, diện tích rừng đặc dụng 15.105,79 ha, trải dài trên 5 xã vùng cao thuộc 2 huyện Tân Lạc và Lạc Sơn. Ban Quản lý khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm giữ diện tích rừng được giao, theo đó, phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã thành lập Ban tự quản lâm nghiệp; các thôn, xóm xây dựng quy ước bảo vệ rừng. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khai thác, vận chuyển lâm sản trong khu bảo tồn. Phối hợpvới Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng ở thôn, bản kiểm tra an ninh rừng theo định kỳ. Nỗ lực này đã góp phần làm giảm rõ rệt số lượng các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, duy trì độ che phủ rừng trên 86%.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, người dân có thể tiếp cận thông tin bằng rất nhiều kênh khác nhau. Chính vì vậy, thời gian qua, Báo Hoà Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. Đồng thời, trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực pháp luật trên Báo Hoà Bình rất thận trọng, đặc biệt chú trọng việc thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, thuyết phục để góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Báo Hoà Bình luôn nỗ lực phấn đấu, hướng tới mục tiêu tuyên truyền về pháp luật một cách "đúng, trúng, hay", đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Tuyên truyền về lĩnh vực pháp luật tương đối rộng nên không chỉ đơn giản là đăng tải các bộ luật, văn bản mới, các chủ trương trên mặt báo một cách khô cứng, nhàm chán mà các nội dung được thể hiện đa dạng, phong phú chuyển tải những thông tin gần gũi nhất về chính sách pháp luật, các mô hình tuyên truyền pháp luật đi vào cuộc sống phù hợp, hiệu quả với đặc điểm của địa phương, có thể nhân ra diện rộng.

Những năm qua, Báo Hoà Bình đã làm tốt công tác định hướng thông tin, dư luận, bám sát hơi thở của cuộc sống, nâng cao chất lượng tuyên truyền, lấy "xây" để "chống"; vừa coi trọng thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vừa tích cực thông tin thực tế cuộc sống từ địa phương, cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Báo Hoà Bình đã đóng góp quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Đinh Thắng


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục