(HBĐT) - Sáng ngày 29/8, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố huyện năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố huyện Lương Sơn năm 2022.

 

Trong thời gian 1,5 ngày (29 – 30/8), cuộc diễn tập với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ” gồm 3 giai đoạn huấn luyện: Giai đoạn 1 – Chuyển LLVT lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2 – Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3 – Thực hành tác chiến phòng thủ. 

 


  Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của huyện trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ (KVPT). Quá trình tổ chức diễn tập đã gắn với xây dựng các công trình trong thế trận phòng thủ với phong trào xây dựng nông thôn mới. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng – an ninh xảy ra trên địa bàn; kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT.

Ngay sau lễ khai mạc, trong buổi sáng, các lực lượng nhanh chóng thực hành diễn tập phần cơ chế, gồm các hội nghị quan trọng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Công an huyện ra Nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Tiếp đó, các đại biểu thăm quan thực binh giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Các nội dung diễn tập khác sẽ tiếp tục diễn ra đến sáng 30/8 và sau đó tiến hành bế mạc cuộc diễn tập.

Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục cập nhật cuộc diễn tập.

Thanh Sơn

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục