(HBĐT) - Ngày 30/7/2022, nhận được tin báo của chị Quách Thị Ngọc, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi (Kim Bôi) trong khi đi làm đồng dựng xe máy trên đường thì bị kẻ gian trộm cắp. Ngay sau khi nhận được tin báo, được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, Công an xã Kim Bôi phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Bùi Văn Được (SN 1989), trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).


Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) thường xuyên bám nắm tình hình cơ sở, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Ngày 11/8/2022, sau khi nhận được tin báo của anh Hà Văn Ân về việc anh đến cửa hàng mua bán xe máy Trần Ý, thị trấn Bo (Kim Bôi) bị kẻ gian trộm cắp 1 xe mô tô, nhãn hiệu Honda, trị giá tài sản khoảng 13 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Bôi đã phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Từ những thông tin, hình ảnh trích xuất camera của các hộ dân xung quanh, lực lượng chức năng Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Quốc Hữu (SN 1988), trú tại Song Vân, Tân Yên (Bắc Giang).

Theo Trung tá Bùi Huy Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bôi, trên đây là hai trong nhiều vụ việc nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh có giá trị mà lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt đối tượng gây án về quy án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát huy phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trên tinh thần lắng nghe, tiếp nhận, xử lý hiệu quả nguồn tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, từ đầu năm đến hết tháng 8, Công an huyện Kim Bôi đã tiếp nhận và tổ chức xác minh 77 tin báo, tố giác tội phạm, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 26 tin. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 31/33 vụ phạm pháp hình sự, đạt 93,9%. Trong đó, đã điều tra, đấu tranh làm rõ 20/22 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 11/11 vụ tội phạm về ma túy; bắt 26 vụ, 126 đối tượng đánh bạc; kiểm tra, giải tỏa 11 điểm khai thác khoáng sản trái phép; phát hiện, xử lý hành chính 8 cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; phối hợp các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cá biệt cho trên 200 lượt đối tượng, lập 25 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, 6 hồ sơ đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; kiểm tra 170 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm 6 cơ sở vi phạm; gọi hỏi, giáo dục cá biệt và tổ chức cho 189 thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành quy định về đảm bảo TTATGT đường bộ; vận động Nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi 34 khẩu súng các loại và 15 vũ khí thô sơ...

Theo Thượng tá Bùi Văn Đông, Trưởng Công an huyện, có được những kết quả trên ngoài sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an toàn huyện còn có sự đóng góp, hỗ trợ, tham gia tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Hiện, huyện tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 184 đơn vị mô hình tự quản về ANTT. Những tháng đầu năm, huyện nhân rộng và ra mắt 8 đơn vị mô hình "Tổ an ninh tự quản” và 1 mô hình "Cựu quân nhân tự quản về ANTT”. Từ việc phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại xã Cuối Hạ, Mỵ Hòa. Đến nay, toàn huyện có 15/17 xã, thị trấn; 25/25 cơ quan, doanh nghiệp; 6/6 trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 12/16 xã đạt tiêu chí số 19.2 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới, chiếm 75%.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục