(HBĐT) - Cũng giống như chiến dịch "70 ngày, đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân", đợt cao điểm "90 ngày, đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu thực hiện Luật Cư trú năm 2020", cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) Công an huyện Lương Sơn đã và đang nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chính trị đặc biệt này...



Công an huyện Lương Sơn hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ tùy thân.

"Sẽ còn nhiều đêm dài thức trắng”

          Đó là chia sẻ của  trung tá Nguyễn Thanh Nga, Đội phó Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lương Sơn khi chị và đồng đội bước vào đợt cao điểm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính kể từ ngày 31/12/2022. Trong đó, việc tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) trên nền tảng ứng dụng VNeID được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Cũng giống như trung tá Nguyễn Thanh Nga, suốt những ngày qua, đại úy Đinh Chí Thanh, Công an xã Cao Sơn "lăn lộn” bản trên, xóm dưới cùng anh em trong đơn vị và lực lượng ĐVTN các xóm "thông tầm” từ sáng đến đêm để tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ người dân đăng ký, tạo lập TKĐDĐT. Đại úy Đinh Chí Thanh Chia sẻ: Đối với người dân có dân trí cao, hiểu biết về CNTT thì hướng dẫn họ một lúc là có thể cài đặt, kích hoạt xong TKĐDĐT. Còn người dân ở vùng sâu, xa,  ít có điều kiện tiếp cận CNTT thì CB,CS và lực lượng ĐVTN phải vận dụng nhiều cách để tuyên truyền giúp họ hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đăng ký, kích hoạt TKĐDĐT. Làm cho người dân chấp nhận và đồng hành với mình. 

Nỗ lực vượt khó, hỗ trợ người dân kết nối "hệ sinh thái số”

Trao đổi xung quanh vấn đề này, trung tá Trương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn chia sẻ: Xác định việc thực hiện Đề án 06/CP, TKĐDĐT là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Việc thực hiện Đề án 06/CP là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh công tác và là danh dự của lực lượng Công an. Do vậy, Công an huyện Lương Sơn đã đặt quyết tâm rất cao, động viên anh em nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên thực tế, mặc dù là địa phương KT-XH phát triển hơn các nơi khác trong tỉnh, nhưng huyện Lương Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn nông thôn. Do vậy, để tập hợp người dân đến các công sở để được hướng dẫn, tạo lập, đăng ký và cài đặt TKĐDĐT còn rất khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, lực lượng ĐVTN Công an huyện, Công an xã, ĐVTN các chi đoàn thôn, xóm trên địa bàn huyện đã "nghĩ ra đủ mọi cách để tập hợp bà con. Vì cả ngày người dân đi làm, tối anh em mới vào tận thôn, xóm, đến nhà để hướng dẫn người dân cài đặt”, thiếu úy Đinh Văn Nghĩa, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lương Sơn chia sẻ.
Với phương châm đó, ngay sau lễ ra quân hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt sử dụng TKĐDĐT, ngoài việc thiết lập tổ công tác tại trụ sở các cơ quan, công sở thì lực lượng công an các xã đã phối hợp với chi đoàn thanh niên cơ sở chủ động, linh hoạt, sáng tạo tổ chức  hướng dẫn công dân cài đặt TKĐDĐT lưu động tại các điểm đông người như chợ, trường học...
Có mặt tại cổng chợ Lương Sơn từ sáng sớm, trung úy Nguyễn Tiến Long, cán bộ Công an thị trấn Lương Sơn cùng các ĐVTN đã chủ động gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt TKĐDĐT. Ban đầu cũng chỉ có một vài người dân hưởng ứng. Sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích của việc này, nhiều người đã chủ động đến nhờ các cán bộ Công an thị trấn và lực lượng ĐVTN hướng dẫn cài đặt, kích hoạt.

Phấn khởi khi cài đặt, kích hoạt thành công TKĐDĐT, ông Hoàng Minh Siển (SN 1959) ở xóm Đông Chúi, xã Tân Vinh chia sẻ: Được các cán bộ Công an xã và ĐVTN xóm hướng dẫn, tôi đã tự cài đặt thành công TKĐDĐT của mình trên điện thoại. Tới đây, sẽ tích hợp toàn bộ giấy tờ tùy thân như giấy phép lái xe, BHYT, đăng ký xe... Đó là tiện ích rất lớn, vì giờ đi bất cứ đâu tôi cũng không phải mang nhiều loại giấy tờ. Hơn nữa, khi tích hợp rồi thì không còn lo chuyện giấy tờ bị thất lạc. Đặc biệt, với những người cao tuổi như chúng tôi, khi đi khám chữa bệnh không cần phải mang thẻ BHYT, vì nó đã được tích hợp hết trong TKĐDĐT.

Với những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an và ĐVTN trong toàn huyện, tính đến ngày 28/11/2022, sau 1 tuần ra quân, toàn huyện Lương Sơn đã tạo lập, kích hoạt thành công gần 7.400 TKĐDĐT mức độ 1 cho người dân. Trong ngày 27/11, ngày đầu tiên Công an huyện mang máy quét để tích hợp các loại giấy tờ tùy thân ở mức độ 2, đã thực hiện tích hợp các loại giấy tờ cho gần 400 trường hợp. Theo trung tá Trương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn, xác định việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt TKĐDĐT sẽ còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với vai trò, trách nhiệm của mình, mỗi CB,CS Công an huyện đã và đang nỗ lực hết sức vì nhiệm vụ đặc biệt này.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục