(HBĐT) - Ngày 20/12, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Tuấn Mạnh (SN 1965) trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Với hành vi lừa chạy việc lấy tiền chi tiêu cá nhân, Lê Tuấn Mạnh bị TAND tỉnh xử phạt 12 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù là người không có chức năng tuyển dụng vào ngành Công an, trong năm 2018, Lê Tuấn Mạnh đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có quen biết và lo được cho con của ông Ng.T.H và L.V.A đang là Công an nghĩa vụ được chuyển vào biên chế của ngành Công an sau khi hoàn thành nghĩa vụ với chi phí khoảng 600 triệu đồng cho 2 suất.

Do tin tưởng vào những thông tin mà Lê Tuấn Mạnh đưa ra, từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019, ông Ng.T.H và L.V.A đã nhiều lần đưa cho Lê Tuấn Mạnh tổng số tiền 666 triệu đồng để nhờ Mạnh xin chuyển chuyên nghiệp vào ngành Công an cho các con của mình.

Sau khi nhận số tiền 666 triệu đồng (trong đó, ông Ng.T.H chuyển 333 triệu đồng, ông L.V.A chuyển 333 triệu đồng), Lê Tuấn Mạnh không xin chuyển vào biên chế chuyên nghiệp cho con của ông H và ông A như cam kết mà đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Sau khi biết, ông Ng.T.H và L.V.A gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an, Lê Tuấn Mạnh đã trả lại cho ông Ng.T.H  120 triệu đồng.

 Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Lê Tuấn Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Mạnh mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

 Đáng nói, trong khi đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Lê Tuấn Mạnh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 BLHS. Vụ án hiện đang được các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết.

PV



Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục