(HBĐT) - Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản giá trị lớn, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại. Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


Đối tượng Vũ Văn Khánh bị Công an huyện Lương Sơn bắt giữ.

Trước đó, ngày 8/11/2022, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại thôn 4, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc: Khoảng 14h ngày 8/11/2022, anh Lê Mạnh Đáng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36C-120.81 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, đi cùng xe có Lê Hữu Tuân, sinh năm 1987, bất ngờ có 2 người lạ mặt điều khiển xe mô tô vượt lên yêu cầu dừng xe. Sau khi dừng xe, 2 đối tượng tự xưng là cơ quan chức năng làm nhiệm vụ yêu cầu anh Đáng và anh Tuân ra phía sau xe kiểm tra. Khoảng 2 phút sau, anh Đáng quay lại cabin phát hiện mất 1 túi xách, bên trong có khoảng 190 triệu đồng. Ngay sau đó anh Đáng trình báo Công an huyện Lương Sơn.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, xác định đây là vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận, Công an huyện Lương Sơn xác lập chuyên án truy xét và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tội phạm. Ban chuyên án đánh giá, đối tượng hoạt động lưu động trên các tuyến quốc lộ, thủ đoạn manh động, liều lĩnh, chuẩn bị sẵn kế hoạch trộm cắp tài sản. Mặt khác, hàng ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh có hàng nghìn phương tiện lưu thông từ nhiều địa phương trong cả nước, việc xác minh, truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở lời khai của bị hại, Ban chuyên án chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các tỉnh bạn xác định đối tượng có đặc điểm trùng khớp với mô tả của bị hại.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các đơn vị bạn, Ban chuyên án xác định 2 đối tượng nghi vấn trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 16/12/2022, Công an huyện Lương Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an thành phố Nam Định phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Vũ Văn Khánh, sinh năm 1964, trú tại phường Hạ Long và Trần Minh Vương, sinh năm 1987, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định.

Quá trình đấu tranh 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất. Hiện, Công an huyện Lương Sơn tiếp tục củng cố chứng cứ, truy tố đối tượng trước pháp luật.

Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục