Do cần tiền tiêu xài, đối tượng này đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và dựng lên câu chuyện có lô đất cần bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hình minh họa.

Ngày 3/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Hoàng Anh Thiện (SN 1997), trú tổ 37, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thực hiện.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiếp nhận nguồn tin về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" giả để lừa bán, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Qua xác minh, xác định nguồn tin trên là có cơ sở, đến 9 giờ 50 ngày 29/12/2022, tại một địa điểm thuộc địa bàn phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt quả tang Hoàng Anh Thiện khi đối tượng đang nhận số tiền 16,9 triệu đồng của anh V.N.S. (trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).



Đối tượng Hoàng Anh Thiện. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tại CQĐT, bước đầu Thiện khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên Thiện đã lên mạng internet tìm kiếm thông tin liên quan đến rao bán đất đai tại TP Đà Nẵng. Khi thấy có ảnh một "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" (GCNQSDĐ) của thửa đất có địa chỉ tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Thiện đã tải hình ảnh về để lấy thông tin. Sau đó Thiện gặp anh V.N.S. và dựng lên câu chuyện gia đình mình có 1 lô đất tại phường Hoà An cần bán, nếu anh S. mua thì sẽ bán rẻ cho anh này với giá 700 triệu đồng. Để anh S. tin là thật, Thiện đã gửi hình ảnh GCNQSDĐ cho anh S. và chở anh này đến một lô đất trống ở phường Hoà An, quận Cẩm Lệ và khẳng định đó là đất gia đình cần bán.

Không mảy may nghi ngờ, anh S. đồng ý mua và đã chuyển trước cho Thiện số tiền 200 triệu đồng. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền từ anh S., Thiện liên hệ một đối tượng trên mạng xã hội để làm giả GCNQSDĐ mang tên anh V.N.S. Sau khi giao GCNQSDĐ cho anh S., Thiện yêu cầu anh này thanh toán hết số tiền mua đất còn lại. Tuy nhiên, đến thời điểm trên thì anh S. phát hiện có nhiều nghi vấn nên đã trình báo cho cơ quan Công an. Và trong thời điểm đang tiếp tục chiếm đoạt tiền của anh S. thì Thiện bị bắt giữ.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Theo VTV.vn



Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục