Ngày 20/2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Nguyễn Lê Giang và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Lê Giang (sinh năm 1985, thú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm a, b thuộc khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáoĐàm Thị Quyên (sinh năm 1989, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lê Văn Dụng(sinh năm 1990, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) bị truy tố về tội "Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2009 đến tháng 9/2017, Nguyễn Lê Giang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa đã đưa thông tin giả mạo rằng bản thân có thể mua được các lô đất trên địa bàn thành phố với giá rẻ hơn thị trường. Nhiều người dân có nhu cầu đã đưa tiền cho Giang để đặt cọc mua đất. Đến tháng 10/2017, Giang chuyển công tác đến Trung tâm Thể dục, thể thao thành phố Thanh Hóa, không liên quan đến lĩnh vực đất đai nhưng vẫn nhận tiền và hứa mua đất cho các cá nhân. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân và trả nợ, không mua đất như đã hứa.

Thống kê cho thấy, có 19 người đã bị Giang lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Các đồng phạm giúp sức là Đàm Thị Quyên và Lê Văn Dụng.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Lê Giang, Đàm Thị Quyên đã nhận tiền đặt cọc, mua đất của các cá nhân dưới danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Belta. Đàm Thị Quyên được xác định là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Lê Giang lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.

Đối với Lê Văn Dụng, bị cáo này đã cùng Đàm Thị Quyên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Belta, trong đó Dụng làm Giám đốc, Quyên làm Phó Giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty này đều do Quyên điều hành, Dụng chỉ đứng tên. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, Quyên đã đưa ra thông tin rằng mình có quan hệ để mua được các lô đất với giá ngoại giao nhưng thực chất, Quyên không có khả năng.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa chiếm đoạt 700 triệu đồng của 3 người. Bên cạnh đó, Nguyễn Lê Giang còn chỉ đạo Lê Văn Dụng tìm mua máy khắc laze để làm giả con dấu với giá 94 triệu đồng. Khi mua được máy khắc, Nguyễn Lê Giang đưa mẫu và yêu cầu Lê Văn Dụng làm giả con dấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn. Sau đó, Dụng đã làm giả con dấu và đưa cho Giang sử dụng. Bị cáo Lê Văn Dụng còn giúp Đàm Thị Quyên làm giả con dấu của các công ty khác để sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lê Giang án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt tù là chung thân và bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Đàm Thị Quyên nhận mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bồi thường cho các bị hại trên 1,3 tỷ đồng. Lê Văn Dụng nhận mức án 42 tháng tù giam về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử Nguyễn Lê Giang và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau đó tòa nghị án.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục