(HBĐT) - Ra đời và lớn lên cùng với bước trưởng thành của Công an nhân dân (CAND), từ một bộ phận nhỏ trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANCTNB từ Trung ương đến địa phương, các thế hệ nối tiếp nhau ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, lực lượng ANCTNB đã đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống CAND Việt Nam.

Ngày 10/5/1958, tại Tờ trình số 521-V8/1 của Bộ Công an, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ ANCTNB luôn khắc ghi. Từ đó, ngày 10/5/1958 được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB. Trước thực tiễn cách mạng, trải qua nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức với các tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng ANCTNB luôn giữ vững niềm tin, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong bảo vệ, giữ vững ANCTNB. 

Thực hiện vai trò, sứ mệnh lịch sử, cùng với lực lượng ANCTNB Công an toàn quốc, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Là lực lượng được tôi luyện trong thực tiễn công tác, chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh đã không ngừng trưởng thành, phát triển về mọi mặt, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc như đảm bảo tuyệt đối các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Mới đây là bảo vệ an toàn tuyệt đối, góp phần vào việc tổ chức thành công các bộ môn thi đấu của SEA Game 31 tại tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh, Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022...

Để có được những thành tích nổi bật trên, mỗi CBCS trong đơn vị luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS luôn đoàn kết, thống nhất, có ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động trong công tác, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng về kiến thức chính trị, pháp luật, xã hội và kiến thức chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách...    
 
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, CBCS Phòng ANCTNB đã tiếp nối truyền thống, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động đề xuất lãnh đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ ANCTNB, bảo vệ Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đảm bảo ANCTNB từ xa, từ sớm, từ cơ sở; giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; phát hiện, xác minh, đề xuất xử lý các vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Tham mưu Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, Công an tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; tăng cường công tác rà soát thông tin xấu, độc, chống Đảng, Nhà nước, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành: Giáo dục và đào tạo, Y tế, Lao động, thương binh xã hội, Văn hóa, Thông tin và truyền thông... xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ cấp trên về nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Các phong trào thi đua và cuộc vận động được chỉ đạo triển khai tích cực bằng biện pháp và nội dung thích hợp, đem lại hiệu quả thiết thực; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, nội bộ luôn đoàn kết, nhất trí cao, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Từ những thành tích đạt được, Phòng ANCTNB vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân, đơn vị được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng ANCTNB quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng ANCTNB cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc ANCTNB, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Thượng tá Bùi Thanh Phúc
Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục