(HBĐT) - Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đấu tranh, phát hiện, bắt quả tang hàng chục vụ tội phạm về ma túy; riêng trong tháng 4 phát hiện, bắt 32 vụ, 40 đối tượng, thu giữ 502,02g heroin, 423 viên cùng 26,4g ma túy tổng hợp (MTTH). Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay là sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới được cơ quan chức năng phát hiện.


Đối tượng Lâm Đức Anh, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) cùng tang vật làm việc với cơ quan Công an. 

Tiềm ẩn nguy cơ ma túy mới xâm nhập giới trẻ

Theo Thượng tá Võ Quang Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), vấn đề đáng quan tâm hiện nay là sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới được cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. Ngày 27/4 vừa qua, một loại ma túy mới đã được phát hiện, bắt giữ với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Đây là loại MTTH có khả năng gây nghiện, khi sử dụng làm mất khả năng kiểm soát hành vi, tạo ảo giác mạnh. Loại ma túy này rất dễ xâm nhập vào giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên do sự thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò, thích khám phá điều mới lạ.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tổ 18, phường Phương Lâm, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hòa Bình phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Duy Ch. (SN 2004), trú tại tổ 14, phường Đồng Tiến. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong số các đồ vật Ch. mang theo có 2 lọ thủy tinh, bên trong chứa dung dịch màu vàng. Đối tượng khai nhận đó là tinh dầu cần sa (một loại ma túy mới thường gọi là CDB) mua về sử dụng như một loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Căn cứ lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã truy xét, làm rõ số dung dịch có chứa ma túy nêu trên mua của Lâm Đức Anh (SN 1996), trú tại tổ 15, phường Phương Lâm. Sau khi biết hành vi phạm tội bị phát giác, Lâm Đức Anh đã đến cơ quan Công an xin đầu thú, đồng thời giao nộp 4 chai nhựa đựng tinh dầu có chứa chất ma túy, 36 lọ thủy tinh chứa chất ma túy, tổng thể tích 624ml. 

Trung tá Đinh Mai Anh, Phó trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tang vật do Lâm Đức Anh giao nộp, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết quả cho thấy, dung dịch trên là loại chất ma túy mới, tên khoa học là MDMB-4en-PINACA được du nhập và xuất hiện tại Việt Nam qua đường nhập lậu. Loại ma túy nguy hiểm này đang được nhiều thanh thiếu niên mua về để tẩm ướp, sử dụng cho thuốc lá điện tử. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố phát hiện, bắt giữ một lượng lớn ma túy mới.

Cực kỳ nguy hiểm và khó nhận biết

Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát hiện, bắt giữ loại ma túy mới. Trước đó, vào năm 2021, tại xã Nà Phòn, Công an huyện Mai Châu phát hiện 8 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ ngoài loại ma túy cần sa còn có 11,53g nấm thức thần. Đây là loại ma túy mới được xếp vào dạng "cực kỳ nguy hiểm”. Bởi theo các chuyên gia y tế cảnh báo, nấm thức thần độc hại hơn ma túy "đá” rất nhiều. Sử dụng liều thấp gây ảo giác, liều cao gây tử vong. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. 
Bác sỹ Vũ Trung Thành, Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam xuất hiện nhiều loại ma túy mới chúng tôi cũng chưa được tiếp cận, mới được cập nhật thông tin qua các buổi tập huấn nghiệp vụ. Nhưng qua tìm hiểu được biết, các loại ma túy mới này có tác động rất mạnh lên hệ thần kinh của người sử dụng giống như hiệu ứng của một chất gây ảo giác mạnh. Các hoạt chất chính của các loại ma túy mới này có tác dụng kích hoạt các thụ cảm gây ra một số triệu chứng như: ảo giác lẫn lộn, hoảng loạn; có thể co giật, mạch nhanh, tăng huyết áp... "Khi sử dụng, người sử dụng dễ bị kích động, gây ra các tác hại trên hệ thần kinh, tim mạch, tiêu hóa. Người sử dụng có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người khác không kiểm soát được” - bác sỹ Vũ Trung Thành cho biết thêm.

Thượng tá Võ Quang Hòa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ thì có khoảng gần 600 loại MTTH và các tiền chất dạng ma túy, trong số đó có nhiều loại ma túy mới chúng ta chưa biết, chưa có nghiên cứu, đánh giá, thậm chí chưa có các phương pháp đối ngẫu để phân biệt, xác định đó là loại ma túy gì. Các loại ma túy mới thường núp bóng thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy, được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. 

Xác định rõ nguy cơ các loại ma túy mới có thể xâm nhập vào cuộc sống, nhất là giới trẻ, ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an TP Hòa Bình đã tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với chủ đề "Phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong học đường” cho hơn 200 học sinh và thầy, cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú Thái Thịnh, xã Hòa Bình. Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy và nói không với thuốc lá điện tử cho học sinh. Theo Thượng tá Võ Quang Hòa, đây là hoạt động có ý nghĩa tích cực, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng nhận biết, cảnh giác với ma túy nói chung, các loại ma túy mới nói riêng. Để chủ động phòng ngừa sự xâm nhập của các loại ma túy mới cũng như từng bước loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, cùng với công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, đề nghị cấp có thẩm quyền liệt kê, đưa các chất ma túy nguy hại mới bổ sung sớm vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục