(HBĐT) - Là địa phương duy nhất của tỉnh được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thưởng đột xuất vì đạt 100% cấp căn cước cho công dân, đây không chỉ là vinh dự với xã Hợp Thành (TP Hòa Bình) mà của toàn lực lượng cấp xã trong tỉnh. Để đạt thành tích trên là nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sỹ Công an xã Hợp Thành, sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.


Công an xã Hợp Thành (TP Hòa Bình) rà soát các trường hợp cấp căn cước công dân. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Thị Xuân, Trưởng Công an xã Hợp Thành chia sẻ: Một trong những trọng tâm Công an xã Hợp Thành ưu tiên là rà soát, lập danh sách từng hộ, từng người. Bởi chỉ có nắm chắc nhân, hộ khẩu mới chủ động phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an xã tham mưu kiện toàn các mô hình tự quản theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, lấy người dân là trung tâm. Củng cố, duy trì 6 tổ hòa giải, 6 tổ tự quản, 6 tổ tuần tra nhân dân, thành lập 6 nhóm zalo "Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm” để kịp thời thông tin, tiếp nhận các kiến nghị, tố giác của người dân. Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Cư trú, Luật Phòng, chống ma túy... cho người dân; hướng dẫn 6 khu dân cư, 1 trường học, 27 hộ kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết an toàn về an ninh, trật tự.

Đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Công an xã Hợp Thành tranh thủ các đồng chí có uy tín, trách nhiệm hỗ trợ nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp giải quyết khi xảy ra vụ việc phức tạp. Đây là lực lượng quan trọng, hệ thống "chân rết” ở cơ sở đã hỗ trợ Công an xã xác minh, rà soát công dân trên địa bàn. 

Theo Đại úy Quách Đức Quang, Phó Trưởng Công an xã Hợp Thành, khó khăn trong việc thu thập dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD) là do các loại giấy tờ chưa thống nhất, còn sai lệch so với giấy tờ gốc, cá biệt có trường hợp mất hết giấy tờ để đối chứng. Nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống khó khăn, nhiều trường hợp chưa có điện thoại thông minh. Ngoài ra, một số trường hợp đi làm ăn xa, thậm chí đi nước ngoài không về địa phương gây áp lực đến tiến độ thu thập dữ liệu dân cư ở địa phương.

Quán triệt phương châm "đi từng gõ, gõ từng nhà, rà từng người” để cấp CCCD, cán bộ Công an xã ngày đêm ở cơ sở, bám địa bàn, vận động người dân đủ tuổi làm CCCD. Đối với trường hợp già yếu, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo... không thể tự đi lại, Công an xã đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD. Thực tế cũng có trường hợp không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng, các đồng chí khéo léo thuyết phục, tác động gia đình, người thân để vận động họ làm CCCD. Với những trường hợp đi làm ăn xa, Công an xã vận động gia đình, hỗ trợ tiền đi lại để công dân về địa phương làm CCCD.

Đến nay, 100% công dân trong độ tuổi đều được cấp CCCD theo quy định. Toàn xã Hợp Thành đã thực hiện cấp 2.958 trường hợp, trong đó có 37 trường hợp đi nước ngoài, 3 trường hợp đang chấp hành án và 2.918 công dân. Đồng thời hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 cho 1.125 công dân. 100% dữ liệu dân cư đã được làm sạch, chưa phát hiện trường hợp nghi trùng.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an xã, Hợp Thành là xã đầu tiên về đích cấp CCCD, được Bộ trưởng Bộ Công an thưởng đột xuất. 

Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục